Bố mẹ đi chúc Tết, bé trai 7 tuổi ở nhà ngã xuống ao chết đuối thương tâm

Sau khi bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, bé trai 7 tuổi ở nhà một mình chơi rồi ngã xuống ao chết đuối.

Sau khi bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, bé trai 7 tuổi ở nhà một mình chơi rồi ngã xuống ao chết đuối.

Khoảnh 14h ngày 18/02 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), tại ấp 2, xã An Khương (huyện Hớn Quản, Bình Phước) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 7 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là bé Điểu Thành Đ.

bo me di chuc tet, be trai 7 tuoi o nha nga xuong ao chet duoi thuong tam - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc chết đuối thương tâm

Theo lời kể của gia đình, sau khi ăn bữa cơm trưa, gia đình bé Đ. đi chúc Tết họ hàng, lúc này, anh Điểu Minh – cậu ruột bé Đ. không thấy cháu đâu liền chạy đi tìm kiếm. Khi đến bờ ao (sau chuồng nuôi dê và bò), anh Minh phát hiện chiếc dép của Đ. trên bờ. Nghi ngờ điều chẳng lành, anh Minh đã hô hoán mọi người.

5 phút sau, bé Đ. được đưa lên bờ nhưng đã tử vong trước đó. Nhiều hàng xóm cho biết trong lúc bố mẹ Đ. đi chúc Tết, có thể do trời nóng nên bé ở nhà múc nước ao cho bò dê uống nhưng không may bị té chân xuống ao.

Được biết, bờ ao cách nhà ở chính của gia đình nạn nhân khoảnh 100 mét. Đây là nguồn nước phục vụ tưới tiêu, chăn nuôi của gia đình bé.

Khampha


chết đuối

đi chúc tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.