Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong

Một vụ cháy nhà lúc 1h30 sáng 11/10 tại kiệt 236/31D đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng làm hai trẻ em tử vong.

Sáng 11/10, lực lượng Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong kiệt 236/31D đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng khiến 2 cháu bé tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 1h30 ngày 11/10, người dân hốt hoảng phát hiện ngôi nhà K236/31D Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng chức năng ứng cứu.

Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong-1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu người.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được 3 người gồm Lê Trần Tuấn Đức, Lê Thị Kim Nga, Trần Lê Gia Kim ra ngoài.

Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong-2
7h30 ngày 11/10, lực lượng công an vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, 2 cháu bé là Trần Minh Gia Đạt (2009), Nguyễn Lê Thái Thuận (2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong.

Đến 3h cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy và hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/chay-nha-3-tang-luc-rang-sang-2-chau-be-tu-vong-ar826154.html

tử vong

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.