Chở vợ đi chơi, bị đâm chết

Trong lúc chở vợ đi chơi, Luận bị 7 người chạy xe máy đuổi theo vây đánh tới tấp rồi rút dao đâm đến chết.

Trong lúc chở vợ đi chơi, Luận bị 7 người chạy xe máy đuổi theo vây đánh tới tấp rồi rút dao đâm đến chết.

Theo tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 18-11, Lê Văn Luận (21 tuổi, quê Bạc Liêu) chở vợ là Trần Thị Hằng (20 tuổi, ngụ Cần Thơ) cùng với 5 người khác đi theo hướng từ TP Biên Hòa về huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai chơi.

Khi họ đến khu vực thuộc phường Tân Biên - TP Biên Hòa, bất ngờ xuất hiện 7 người chở nhau trên 3 xe máy đuổi theo, rút hung khí vây đánh Luận tới tấp.

Một kẻ trong số này đã rút dao đâm nhiều nhát khiến Luận gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Nguyễn Bảo Duy (15 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), là nghi can trực tiếp đâm chết Luận, đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại để điều tra làm rõ.

 Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.