Chủ xe phân khối lớn bốc cháy trên QL 1A nguy cơ nhiễm trùng cao do nhảy xuống vũng sình

Khi xe bốc cháy, bị lửa bén vào người anh Khoa đã nhanh chóng nhảy xuống vũng nước dưới chân cầu dập lửa. Do nguồn nước không sạch khiến nạn nhân nguy cơ nhiễm trùng cao.

Khi xe bốc cháy, bị lửa bén vào người anh Khoa đã nhanh chóng nhảy xuống vũng nước dưới chân cầu dập lửa. Do nguồn nước không sạch khiến nạn nhân nguy cơ nhiễm trùng cao.

>> BMW đột ngột bốc cháy, tài xế nguy kịch

Sáng 4/5, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM thông tin đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Đặng Duy Khoa (SN 1985, ngụ tại quận Bình Thạnh) bị bỏng nặng sau tai nạn xe máy.

Bệnh nhân nhập viện lúc 10h30 ngày 30/4 trong tình trạng bị sốc bỏng nặng, có biểu hiện suy thận. Anh Khoa được xác định bỏng 46% độ 2, độ 3 và 6% độ 3 toàn cơ thể, phần bỏng nặng nhất là 2 cánh tay.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng 30/4, anh Khoa lái môtô hiệu BMW 1.000 phân khối trên quốc lộ 1.

Khi đến km 1938+300 thuộc địa phận ấp 2, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, Long An, chiếc môtô BMW chạy vượt lên dốc cầu Bến Lức để qua mặt ô tô cùng chiều thì mất lái va vào phần sau một ô tô khác.

Cú trượt trên đường khiến môtô phân khối lớn lật ngang, xăng chảy ra đường. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát, trùm lên chiếc xe bén vào người anh Khoa.

Nạn nhân nhanh chóng lao qua thành cầu Bến Lức, nhảy xuống vũng nước phía dưới để dập lửa.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa cho biết, nếu lúc đó anh Khoa dội nước sạch vào người sẽ ít bị nhiễm trùng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy cấp như thế thì khó có sự lựa chọn nào khác.

Sắp tới anh Khoa sẽ phải trải qua các ca phẫu thuật cắt lọc da hoại tử và ghép da.

Chủ xe phân khối lớn bốc cháy trên QL 1A nguy cơ nhiễm trùng cao do nhảy xuống vũng sình - Ảnh 1.

Anh Khoa nhảy qua thành câu xuống vũng nước bên dưới để dập lửa. Ảnh: G.N.

Chủ xe phân khối lớn bốc cháy trên QL 1A nguy cơ nhiễm trùng cao do nhảy xuống vũng sình - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: G.N.

Chủ xe phân khối lớn bốc cháy trên QL 1A nguy cơ nhiễm trùng cao do nhảy xuống vũng sình - Ảnh 3.
 
Chủ xe phân khối lớn bốc cháy trên QL 1A nguy cơ nhiễm trùng cao do nhảy xuống vũng sình - Ảnh 4.

Mô tô 1.000 phân khối bị cháy rụi.

Theo Gia Nguyễn (Trí Thức Trẻ)


bỏng nặng

cháy xe

xe phân khối lớn

nhiễm trùng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.