Công an khám nghiệm hiện trường cháy xe bồn ở cây xăng

Sáng hôm nay, thượng tá Trần Văn Vụ (Trưởng phòng cảnh sát PCCC Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn suốt 5 tiếng có thể do đầu xuất của nắp xăng bị tuột khiến nhiên liệu rò rỉ.

Sáng hôm nay, thượng tá Trần Văn Vụ (Trưởng phòng cảnh sát PCCC Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn suốt 5 tiếng có thể do đầu xuất của nắp xăng bị tuột khiến nhiên liệu rò rỉ.

Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng khi nhập xăng vào kho, những người làm nhiệm vụ đã "có sai phạm", không tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động. Điều này khiến đầu xuất của nắp xăng bị tuột, xăng rò rỉ ra ngoài.

Hơn nữa, việc này xảy ra vào buổi trưa, trời lại nắng gắt khiến hỏa hoạn bùng lên.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra của quân đội sẽ vào cuộc điều tra vụ việc.

Ảnh: Hà Anh.
Chiếc xe bồn bị cháy rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Hà Anh.

Trước đó, hơn 13h ngày 3/6, lửa bốc lên từ chiếc xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng dầu Quân đội trên phố Trần Hưng Đạo. Khói, lửa bốc ngùn ngụt bao trùm cả khu vực. Hàng chục lượt xe cứu hỏa cùng vài trăm cảnh sát chữa cháy, công an... được điều động dập lửa.

Tuy nhiên, hơn 5 giờ sau đám cháy mới được khống chế, xe bồn, ôtô 4 chỗ, hai quán cơm cùng nhiều xe máy bị cháy rụi. Gần chục cảnh sát cứu hỏa bị thương. Nguyên nhân được cho là do xăng từ bồn chảy ra và gặp phải tàn lửa nên bốc cháy.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.