Đau lòng chuyện cả nhà học sinh đánh thầy giáo

Vụ việc đang gây bức xúc cho dư luận địa phương và một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực học đường.

Con trai gây gổ với bạn học cùng trường, được các thầy cô giáogọi lên nhắc nhở và phạt quét sân trường. Chuyện chỉ có thế, nhưng ngay sau đócả nhà học sinh trên đã chặn thầy giáo ở cổng trường để hành hung.

Vụ việc đanggây bức xúc cho dư luận địa phương và một lần nữa gióng lên hồi chuông báo độngvề bạo lực học đường.

"Chiến" cả thầy giáo!

Chúng tôi cómặt tại truờng THPT Ngô Quyền có trụ sở tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (HàNội) sau khi nhận được thông tin về một vụ hành hung, mà đối tượng tham gia đánhthầy giáo là gia đình một học sinh của trường.

Đau lòng chuyện cả nhà học sinh đánh thầy giáo
Hiện trường xảy ra vụ việc


Theo phảnánh của thầy Phan Văn Huấn, giáo viên trường THPT Ngô Quyền người bị đánh thì:khoảng 7h 25 ngày 11/8/2010 khi thầy Huấn vừa đi đến cổng trường Ngô Quyền thìgặp một nhóm người nhà học sinh Đinh Văn Nghĩa (học sinh lớp 10 A1, trường NgôQuyền), gồm: ông Đinh Văn Chiên, bố học sinh Nghĩa, bà Hoạch, vợ ông Chiên và bàĐinh Thị Tẹo, người nhà ông Chiên. Ngay khi nhìn thấy thầy Huấn, nhóm người trênđã la lên "A đây rồi. Thế mày bảo ai là chó? ". Thầy Huấn trả lời "Tôi không bảoai là chó, có chuyện gì các bác vào trường nói chuyện". Sau đó thầy Huấn treo mũbảo hiểm lên xe, gửi xe vào bãi xe ngoài cổng rồi định đi vào trường. 

Nhưng thầyHuấn chưa kịp đi qua cổng trường thì ông Chiên lao vào đánh.  Thầy Huấn cho biết, trong lúc ông Chiên đánh mình, bà Hoạch, vợ ông cũng lao vàođánh cùng... Lúc này lực lượng bảo vệ nhà trường xuất hiện can thiệp. Trong lúcthầy Huấn chạy tiếp về phía cổng trường, bà Hoạch vẫn chạy theo tát vào mặtthầy. Không dừng lại đó, khi thầy Huấn đã chạy vào phía trong sân trường, ôngChiên vẫn đuổi theo và cầm đá đập vào đầu khiến thầy Huấn gục xuống, đầu bê bếtmáu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Ngay sau khisự việc xảy ra, lãnh đạo trường THPT Ngô Quyền đã làm đơn đến các cơ quan chứcnăng của huyện Đông Anh đề nghị xác minh, điều tra làm rõ hành vi đánh người củaphụ huynh học sinh. 

Vìmột câu nói

Tìm hiểuchúng tôi được biết, Đinh Văn Nghĩa là học sinh vừa được tuyển sinh vào lớp 10A1của trường Ngô Quyền. Nhà Nghĩa ở sát trường, chỉ cách một bức tường rào. Trướckhi xảy ra vụ việc trên, Nghĩa có mâu thuẫn với một học sinh tên Quỳnh (học sinhlớp 11 trường Ngô Quyền) và Nghĩa đã cầm dao đi đánh Quỳnh. Nhận thấy cần phảirăn dạy các học sinh, nên thầy Phan Văn Huấn, giáo viên ngữ văn kiêm cố vấn Đoàntrường đã yêu cầu Nghĩa và Quỳnh lên gặp thầy tại Thư viện nhà trường để viếtbản tường trình vào ngày 10/8/2010. Thầy Huấn cũng yêu cầu Nghĩa và Quỳnh xinlỗi nhau và phạt hai học sinh này quét sân trường.

Qua tìm hiểu và xác minh của chúng tôi, được biết, khi dạybảo, răn đe hai học sinh này, thầy Huấn có hỏi Nghĩa với ý rằng, nhà em gầntrường mà đánh bạn thì các cụ hay nói câu gì, Nghĩa không trả lời. Tiếp đó thầyHuấn hỏi em có biết có câu tục ngữ như thế nào về chó và gà không?. Lúc đầuNghĩa im lặng và sau đó trả lời, đó là câu "Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng".Sự việc tưởng như dừng lại ở đó. Tuy nhiên, không biết Nghĩa đã nói lại với giađình như thế nào, để rồi bố mẹ Nghĩa đến trường và xảy ra vụ ẩu đả như đã nêutrên.

Nhằm tìmhiểu thông tin cụ thể hơn PV đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quang Đồng - Trưởngcông an huyện Đông Anh. ông Đồng cho biết, sự việc đang được Đồn công an BắcThăng Long thụ lý giải quyết. ông  Đào Duy Lượng - Trưởng Đồncông an Bắc Thăng Long cho PV biết hiện cơ quan công an đã nhận được đơn củaphía nhà trường và đang tiến hành xác minh làm rõ. Ông Lượng xác nhận sự việcxảy ra là có thật, bên cạnh đó cũng có những tình tiết cần làm rõ. Liên quan đếnvụ việc này, Thượng sỹ Đoàn Trọng Công, đội hình sự  Đồn côngan Bắc Thăng Long cho biết, đội hình sự đang được giao tiến hành xác minh, điềutra làm rõ, bước đầu ông Chiên đã nhận có đánh và dùng đá đập vào đầu thầy Huấn.

Theo Đông Phương
ĐS&PL




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.