Hai ngày cuối tuần Bắc Bộ vẫn có mưa

Hiện chưa nhìn thấy dấu hiệu của nắng nóng. Hai ngày cuối tuần sẽ tiếp tục mưa nhỏ, mưa rào nhẹ vào đêm và sáng… - Trời chỉ có thể hửng nắng đôi chút vào buổi trưa... - Chuyên gia Khí tượng Thủy văn cho biết.

Hiện chưa nhìn thấy dấu hiệu của nắng nóng. Hai ngày cuối tuần sẽ tiếp tục mưa nhỏ, mưa rào nhẹ vào đêm và sáng… - Trời chỉ có thể hửng nắng đôi chút vào buổi trưa... - Chuyên gia Khí tượng Thủy văn cho biết.
 
Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay Bắc Bộ vẫn đang trong dạng thời tiết nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào vào đêm và sáng. Sau đó, trời có thể hửng nhẹ vào buổi trưa và chiều tối lại tiếp tục có mưa lất phất.
 
“Hiện chưa nhìn thấy dấu hiệu của một đợt nắng nóng mới. Nếu có thì cũng phải cuối tuần tới mới dứt hẳn mưa và có nắng nóng” - ông Lê Thanh Hải cho biết.
 
Về hiện tượng mưa đá, ông Lê Thanh Hải cho biết, Bắc Bộ vẫn đang trong thời kỳ có nguy cơ mưa đá cao. Mưa đá có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào, tuy nhiên ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên thì nguy cơ có mưa đá cao hơn.
 
Gần đây, hiện tượng mưa đá liên tiếp được ghi nhận ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, trao đổi với VnMedia về hiện tượng này, ông Lê Thanh Hải cho biết, hiện chưa có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy tần xuất và cường độ mưa đá đang tăng lên, mặc dù sự ghi nhận rõ ràng là nhiều hơn.
 
“Hiện nay, người dân đã sử dụng các loại điện thoại smartphone một cách khá thông dụng nên bất kỳ một trận mưa đá nào, dù to hay nhỏ, dù ở vùng núi sâu nay đồng bằng cũng đều được ghi nhận. Vì vậy, người ta có cảm giác như mưa đá đang tăng lên. Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu nào để chứng minh rằng mưa đá đang tăng lên. Ngay cả so với cùng kỳ năm 2013 thì tần suất và cường độ mưa đá năm nay cũng không dữ dội bằng” - ông Hải nói.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vào đêm và sáng - ảnh: Tuệ Khanh

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, riêng khu tây Bắc có nơi 33 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29, có nơi trên 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, vùng núi có nơi 33 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Theo Tuệ Khanh (VnMedia.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.