Hải quan bị nhóm buôn lậu bắt sang nước ngoài đánh đập

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND đề nghị xử lý nghiêm vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng xảy ra TP Móng Cái.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừabáo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND đề nghị xử lý nghiêm vụ chống người thi hànhcông vụ nghiêm trọng xảy ra TP Móng Cái.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 ngày17.1, Đội Hải quan số 1 phát hiện tại khu vực sông biên giới Km 13, thuộc P.HảiYến có một chiếc đò sắt di chuyển từ phía Trung Quốc sang VN. Tổ công tác do Độitrưởng Nguyễn Danh Sơn dẫn đầu đã tiếp cận yêu cầu kiểm tra hàng hóa. Ngay lậptức, 5 người trên đò và 10 người trên các thuyền gần đó đã dùng hung khí lao vàotấn công.

Các cán bộ hải quan phải nhảyxuống sông để bảo toàn tính mạng; riêng ông Sơn bị chúng khống chế đưa sangTrung Quốc và tiếp tục đe dọa, đánh đập. Đến 14 giờ ngày 18.1, ông Sơn mới đượcthả về VN qua cửa khẩu Bắc Luân. Theo nhận diện của các cán bộ hải quan, cơ quanchức năng đã bắt giữ nhiều người, trong đó có 3 kẻ cầm đầu và trực tiếp tham giatấn công là vợ chồng Quân - Nhân và con trai tên Quyền ngụ P.Ka Long, TP MóngCái, đều là dân buôn lậu chuyên nghiệp.

Theo Thái Sơn
Hải quan bị nhóm buôn lậu bắt sang nước ngoài đánh đập



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.