HN: Lắp “loa giao thông” tại 16 điểm

16 nút giao cắt tại Thủ đô sẽ được lắp “loa giao thông” và phát vào giờ cao điểm để nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông của người đi đường.

16 nút giao cắt tại Thủ đô sẽ được lắp “loa giao thông” và phát vào giờ cao điểm để nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông của người đi đường.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý giao Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT Hà Nội lắp đặt loa tại 16 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Công an TP. Hà Nội cho biết, mục đích của việc lắp loa là để tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Qua đó, người dân nâng cao hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông tốt hơn.

HN: Lắp “loa giao thông” tại 16 điểm, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, loa giao thong, phat loa, tin hieu giao thong, vi pham giao thong, nut giao cat, diem den tai nan giao thong, nga tu, nga nam, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

"Loa giao thông" sẽ hoạt động căn cứ theo nhịp hoạt động của hệ thông đèn tín hiệu giao thông (Ảnh: Người Lao Động)

Nội dung loa phát sẽ lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm, coi thường pháp luật về giao thông gây bức xúc trong dư luận như: người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia quá nồng độ, xe ba bánh giả danh thương binh, dừng đỗ sai quy định,...

Theo đó, một số điểm sẽ được lắp đặt “loa giao thông” như: ngã năm Yên Phụ - Thanh Niên, ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú, ngã tư Chùa Bộc – Thái Hà, Trần Duy Hưng – Láng, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Kim Liên - Đại Cồ Việt,...

Thời gian phát loa sẽ tập trung vào giờ cao điểm trong ngày. Buổi sáng, loa phát từ 7h – 9h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30.

Các loa này sẽ hoạt động căn cứ theo nhịp hoạt động của hệ thông đèn tín hiệu giao thông. Khi có tín hiệu đèn xanh, loa sẽ phát nhạc chờ không lời. Khi có tín hiệu đèn đỏ, loa sẽ phát thông tin về luật giao thông đường bộ. Đối với từng nút giao thông, sẽ đảm bảo âm lượng nghe rõ, phát thống nhất một nội dung thông tin.

Công an TP. Hà Nội giao cho Phòng CSGT (PC67) chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn chịu trách nhiệm vận hành, quản lý, bảo dưỡng loa hàng ngày.

Theo Công an TP. Hà Nội, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần kiềm chế, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại Thủ đô.

Theo Khampha.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.