- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khách Tây "dạt" sang châu Á ăn xin: Gây khó chịu nhiều hơn là cảm thông
Cảnh tượng du khách của một số nước châu Âu, châu Mỹ, sang châu Á xin tiền để đi du lịch hiện không còn hiếm gặp.
Sự trở lại của khách Tây ăn xin
Khi Asley James, người Hong Kong, nhìn thấy các du khách Tây ba lô ăn xin vào dịp đầu năm 2023, anh nghĩ thầm "du lịch giải trí đã trở lại châu Á".
Người dân ở một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia hay cả Việt Nam không còn xa lạ với cảnh tượng những du khách đến từ phương Tây đi theo hình thức du lịch bụi, xin tiền người dân địa phương để có kinh phí đi chơi khắp thế giới.
CNN cho rằng, những quốc gia châu Á này là "mảnh đất màu mỡ cho du khách ăn xin".
Nhóm du khách biểu diễn trên đường phố để quyên góp tiền (Ảnh: The Globe).
Nhóm khách này được gọi chung là "begpacker". Đây là từ ghép của "begging" (ăn xin) và "backpacking" (du lịch bụi), thường dùng để chỉ những người đi xin tiền, phục vụ cho chuyến đi của mình. Trong hầu hết trường hợp, những hành vi này là bất hợp pháp.
Ông Stephen Pratt, trưởng khoa quản lý khách sạn của Đại học Rosen College thuộc Đại học Central Florida, hiểu rõ về dạng khách du lịch ăn xin kiểu này.
Theo ông Pratt, họ có thể được chia thành 3 loại. Cụ thể, nhóm một gồm hát rong hoặc chơi nhạc, trình diễn thứ gì đó để hút người xem và thu tiền; nhóm 2 bán đồ lưu niệm hoặc trang sức. Và nhóm cuối là những người chỉ đơn thuần xin tiền chứ không cung cấp điều gì.
Gây phản cảm, nhận nhiều chỉ trích
Hiện chưa rõ hình thức du lịch ăn xin xuất hiện từ bao giờ. Nhưng trong một cuốn sách của nhà văn người Anh Patrick Leigh Fermor, ông đã kể về việc nhận phác thảo chân dung để có tiền cho chuyến hành trình đi bộ xuyên châu Âu vào năm 1933.
Trao tặng những cái ôm miễn phí để tặng tiền (Ảnh: Panda).
Nhưng trong thời đại của truyền thông mạng xã hội phát triển như hiện tại, rất nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này. Ông Pratt cho rằng, những hình ảnh mỉa mai khách ăn xin đăng tải nhiều trên mạng xã hội là một cách để nhắc nhở người du lịch nên tự trang bị đủ tài chính cho chuyến đi, tay vì ngửa tay nhận từ người khác.
Tương tự, Joshua Bernstein, giảng viên Viện ngôn ngữ tại Đại học Thamassat (Thái Lan), cho biết, xung quanh vấn nạn này, nhiều người đã tỏ thái độ tức giận.
"Phần lớn sự tức giận đến từ khách nước ngoài. Họ không ưa hình ảnh này vì cho rằng có thể ảnh hưởng tới thể diện quốc gia họ. Trong khi đó, người dân địa phương thường dừng lại trò chuyện và cho tiền ủng hộ", ông Joshua nói.
Hình ảnh khách Tây xin tiền đi du lịch không còn xa lạ với người dân tại một số quốc gia châu Á (Ảnh: Panda).
Với James, anh cũng tỏ rõ thái độ khó chịu. "Hong Kong vốn là nơi có mức sống đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong nhà lồng. Vậy mà khách du lịch lại đến đây, mời chúng tôi mua các chuỗi hạt. Du lịch vốn là điều xa xỉ. Vậy nên những người nói hãy cho tôi tiền đi du lịch thật ngớ ngẩn", James nhận xét.
Tương lai của nghề ăn xin
Việc châu Á mở cửa trở lại sau đại dịch chậm hơn so với các quốc gia ở châu Âu hay Bắc Mỹ khiến các chuyên gia chưa rõ "khách Tây ăn xin" sẽ quay lại "địa bàn cũ" của họ, hay thời đại "xin ăn" đã kết thúc.
Nhưng hàng loạt bức hình lan truyền trên mạng xã hội về người ăn xin ở Malaysia, Indonesia hay Hong Kong trong thời gian gần đây, đã khơi lại cuộc tranh luận về vấn đề này. Giảng viên Bernstein cho rằng xu hướng dần chuyển sang dạng "ăn xin trực tuyến".
Những người muốn đi du lịch theo cách nhờ người khác cho tiền sẽ dựa vào các trang web như Go Fund Me để quyên góp quỹ, hoặc nhắc tới dịch vụ thanh toán di động trong các bài đăng của mình.
Thay vì dựa vào lòng tốt của người lạ, khách du lịch ăn xin đã tự xây cho mình nền tảng trang cá nhân riêng với lượng người theo dõi nhất định. Qua đó, họ nhờ người hâm mộ hỗ trợ tài chính.
Theo Dân trí
-
Thời sự2 giờ trướcVụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 chiếc xe ô tô bị hỏng, gây ách tắc giao thông.
-
Thời sự17 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự17 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự18 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự18 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự19 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 ngày trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.