Không dám kỷ luật bác sỹ vì thiếu người làm!

Trước tình trạng khan hiếm nhân lực đang diễn ra phổ biến trong ngành y tế, có một thực tế là nhiều nơi không dám kỷ luật bác sỹ vì nếu kỷ luật bác sỹ, cả khoa đó sẽ phải đóng cửa!

Trước tình trạng khanhiếm nhân lực đang diễn ra phổ biến trong ngành y tế, có một thực tế lànhiều nơi không dám kỷ luật bác sỹ vì nếu kỷ luật bác sỹ, cả khoa đó sẽ phảiđóng cửa!


Một bác sỹ bị kỷ luật, cả khoa phải đóng cửa!


Đây là thực tế đáng báo động về tình trạng khan hiếm nhân lực y tế ở cácbệnh viện tuyến dưới tại Việt Nam. Việc không dám kỷ luật bác sỹ được đánhgiá là tiền đề cho những sai sót về sau có cơ hội bị tái phạm.

Không dám kỷ luật bác sỹ vì thiếu người làm!
Nhiều cơ sở y tế tuyến dưới không dám kỷ luật bác sỹ vì sợ không có người làm (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Ông Lý Ngọc Kính, nguyênCục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết ngành y tếhiện nay từ trang thiết bị đến con người đều thiếu, có nơi thiếu trầmtrọng.

“Có huyện chỉ có hơn chục bác sĩ nhưng có đến 3 trung tâm nên họphải chia nhau về phụ trách, quản lý. Do có ít người nên thành ra họ đềulà lãnh đạo, không còn ai làm chuyên môn”, ông Kính cho hay.

Rồi ông lấy ví dụ ở tỉnh Cà Mau vừa qua, có một bác sĩ bị kỷ luật vì đểxảy ra sai sót trong chuyên môn.

Sau khi bác sỹ này bị kỷluật, lập tức khoa này công tác phải đóng cửa vì đây là bác sỹ duy nhất củakhoa!

Trong khi đó, theo ông Kính, khó khăn như nhân đôi vì các bệnh viện tuyếnhuyện không dễ dàng tuyển được bác sỹ khá, giỏi.

Các bác sỹ ở tuyến này luôncó xu hướng lên tuyến cao hơn, do đó, hàng năm các sở đều báo cáo có một sốlượng lớn các bác sỹ xin nghỉ việc để tìm đến những nơi có thu nhập cao hơn.Do đó, đang có một thực tế là có những nơi không dám kỷ luật bác sỹ vì sợkhông có người làm!

Bác sỹ nội làm … trưởng khoa sản!

Trang thiết bị và nhân lực y tế đảm bảo chất lượng đang là một nút thắt lớncủa hệ thống y tế nước ta, đặc biệt tại tuyến huyện.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, có những nơi rất ngần ngại cử cán bộ đi học nângcao hoặc đào tạo kỹ thuật chuyên sâu bởi sau mỗi lần đi học về là bác sỹluôn có xu hướng muốn lên tuyến trên làm việc (vì cơ hội nâng cao chuyên mônvà thu nhập khá hơn hẳn).

Không dám kỷ luật bác sỹ vì thiếu người làm!
Không có người nên bác sỹ nội phải kiêm cả trưởng khoa sản! (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Điểm khó khăn này cànglàm cho chất lượng bác sỹ tuyến dưới bị hạn chế. Tại TP.HCM, có nhữngbệnh viện quận (như bệnh viện quận Gò Vấp) mà bác sỹ chuyên khoa nộiphải về làm trưởng khoa sản vì không có người đảm đương công việc!

Trước tình trạng khó khăn này, trong hội nghị “Tăng cường thực hiện đềán vệ tinh, đề án 1816” vừa được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua tại HàNội, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh cần phải tậptrung xây dựng bệnh viện vệ tinh đối với những chuyên khoa quá tải,trong đó có khoa sản tại Hà Nội và TP.HCM để nâng cao chất lượng khámchữa bệnh cho toàn hệ thống.

Tuy nhiên, giải pháp này có mang lại hiệu quả như mong muốn hay khôngthì chưa ai dám chắc, bởi nếu thực hiện ráo riết các đề án trên nhưngkhông có nhân lực tiếp nhận thì cũng không thể cải thiện được tình hình.

Bệnh nhân sản, nhi thi nhau vượt tuyến

Theo nghiên cứu của Viện chiến lược và chính sách y tế, khoảng 60% bệnh nhân nhập viện Bạch Mai và Chợ Rẫy không có giấy giới thiệu của tuyến dưới; Tại bệnh viện Phụ sản TW và bệnh viện Nhi TW tỷ lệ này lên tới 90-95%.

Tại bệnh viện Phụ sản TW, tỷ lệ bệnh nhân đẻ thường và mổ đẻ chiếm tới 56%, trong đó riêng đẻ thường chiếm 33%. Tại bệnh viện Từ Dũ, tỷ lệ đẻ thường lên đến 46; Hơn 1/2 bệnh nhân mắc các bệnh điều trị được tại tuyến huyện và hơn 1/3 bệnh nhân mắc bệnh tuyến tỉnh điều trị được đã lên khám chữa tại bệnh viện trung ương. Đặc biệt khoảng 94% bệnh nhân tại bệnh viện Nhi TW có thể được điều trị ngay tại tuyến dưới!

Người bệnh có xu hướng đến thẳng bệnh viện tuyến TW để điều trị, kể cả người có và không có điều kiện kinh tế: 73.7% bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai đến thẳng bệnh viện mà chưa từng đi đâu để khám chữa bệnh. Tỷ lệ này ở bệnh viện Phụ sản TW và Từ Dũ thậm chí còn cao hơn, lên đến 89% và 97%. Lý do lựa chọn bệnh viện do tin tưởng chiếm khoảng 80% bệnh nhân (trình độ chuyên môn, trang thiết bị, cơ sở vật chất….).

Theo VNN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.