Mẹ kế hạ độc con chồng xin nhận mức án tử hình

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đình Khỏe (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng cơ quan tố tụng cần xem xét các tình tiết để thân chủ của ông là Nguyễn Thị Chinh không phải chịu mức án chung thân như VKS đã đề nghị. Vị luật sư này cho rằng, do Chinh không nhận thức được hết hành vi giết người nên đã xảy ra hậu quả trên. Điều đó được thể hiện qua lời khai của bị cáo

Chiều 26/5, nhiều người tham dự bất ngờ khi kẻ chủ mưu vụ hạ độc con chồng làNguyễn Thị Chinh xin tòa cho lĩnh mức án tử hình. Bị cáo nức nở cho rằng bảnthân không phải là người ác nhưng không hiểu sao đã giết một mạng người.


Sau nhiều tiếng xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án hạ độc khiến anh NguyễnVăn Nhường, 34 tuổi, cán bộ pháp chế của một ngân hàng thiệt mạng, 10 luật sư đãlần lượt bào chữa cho các thân chủ của mình. Phần lớn các vị luật sư cho rằng,VKS đã truy tố đúng tội.

Mẹ kế hạ độc con chồng xin nhận mức án tử hình
Bị cáo Chinh nức nở khi nói lời sau cùng. Ảnh: Hà Anh..

Tuy nhiên,luật sư Nguyễn Đình Khỏe (Đoàn luật sưHà Nội) cho rằng cơ quan tố tụng cần xemxét các tình tiết để thân chủ của ông làNguyễn Thị Chinh không phải chịu mức ánchung thân như VKS đã đề nghị.

Vị luật sư này cho rằng, do Chinh khôngnhận thức được hết hành vi giết ngườinên đã xảy ra hậu quả trên. Điều đó đượcthể hiện qua lời khai của bị cáo. LúcChinh nói đưa thuốc cho kẻ đi gây án làbả chó, lúc lại cho rằng đó là thuốcngủ. Tuy nhiên, trên thực tế nạn nhânchết do ngộ độc chất cyanua.

Một trong những lý do dẫn đến việc làmtrên theo luật sư Khỏe là vì Chinh ứcchế lâu ngày. Chinh và ông Nhuận (bố nạnnhân) đã cưới nhau trước đó nhiều năm.Bị cáo là người góp sức tần tảo nuôi 3người con của chồng cùng 2 đứa con chungkhôn lớn. Ngay sau khi chồng chết đượcít ngày, 3 mẹ con bà Chinh đã bị anhNhường đuổi ra khỏi nhà.

"Bị cáo chỉ muốn cảnh cáo là bắt cóc chứkhông có ý định giết người. Nhưng theotâm lý, chị ta không thể dừng lại sựviệc được bởi tiền và ảnh đã đưa cho kẻđi gây án", vị luật sư viện dẫn lý do.

Phản bác lại quan điểm, luật sư Thuậnbảo vệ quyền và lợi ích cho gia đìnhngười bị hại cho rằng, Chinh là conngười chứ không phải một cái máy. Bị cáocó thể gọi điện hủy cuộc "thanh toán"con chồng ngay sau khi anh Nhường về quêđể giải quyết việc chia đất cát. Nếukhông điện được cho kẻ thuê côn đồ cóthể gọi cho người nhà anh Nhường hay cấpchính quyền nào đó để ngăn chặn việc xấuxảy ra.

Ông Thuận cho rằng hành vi của Chinh làđê hèn khi đứng ra thuê người, đưa thuốccho những kẻ đi gây án, thậm chí cònđiện thoại thúc giục thường xuyên đểtiến độ vụ việc được giải quyết nhanhchóng. Đây được xem là tình tiết tăngnặng.

Mẹ kế hạ độc con chồng xin nhận mức án tử hình
Nữ bị cáo được dẫn giải ra xe thùng để đưa về trại tạm giam. Ảnh: Hà Anh.

Cùng thamgia bảo vệ cho gia đình người bị hại,luật sư Hà Đăng cũng cho rằng, động cơđê hèn của nữ bị cáo duy nhất trong vụán đã rõ ràng. Chinh tham gia việc trênkhá bình tĩnh và không có gì kích động.

"Lúc đầu Chinh chỉ thuê người đánh nhưngsau bị cáo đã nâng cấp dần mức độ nguyhiểm lên. Hậu quả anh Nhường đã bị mộtnhóm người sát hại bằng việc ép uốngchất cyanua", luật sư Đăng chứng minhhành vi của bà mẹ kế.

Vị luật sư này cho rằng, thông qua lờikhai của các bị cáo thì đây là vụ án cótổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp ở từnggiai đoạn khác nhau. Đây được xem là vụán khá đặc biệt vì nhóm giết người đã sửdụng loại độc tố cực mạnh để sát hại nạnnhân. Do đó, cơ quan công tố cần địnhkhung cho các nhóm bị cáo bởi những tìnhtiết: có tính chất côn đồ, có tính đêhèn, giết người một cách man rợ...

Chiều 26/5, trước khi nghị án, bị cáoChinh run rẩy nói, 8 tháng qua sống cũngnhư chết, xin tòa cho nhận mức án tửhình.

Sáng 27/5, tòa sẽ đưa ra phán quyết.

Trong số 9 bị cáo, VKS đã đề nghị 3 mứcán chung thân (trong đó có bị cáoChinh). Ngoài ra, 5 bị cáo khác bị truytố về tội giết người, VKS đề nghị ở mức10 - 20 năm tù.

Riêng, bị cáo Nguyễn Trọng Minh (26tuổi) do không tố giác tội phạm bị đềnghị ở mức 24 - 30 tháng tù treo.


Theo Hà Anh
VnExpress

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.