Miền Bắc chìm trong mưa rét, nhiều chuyến bay bị hủy

Từ tối qua (20/3), khối không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng này giảm đáng kể. Những trận mưa rào đã có mặt hầu hết tại các tỉnh phía Bắc ngay trong đêm.

Từ tối qua (20/3), khối không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng này giảm đáng kể. Những trận mưa rào đã có mặt hầu hết tại các tỉnh phía Bắc ngay trong đêm.

Từ tối ngày hôm qua (20/3), một khối không khí lạnh mạnh đã tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, gây mưa cho thủ đô Hà Nội và một loạt các tỉnh thành phía đông Bắc Bộ. 

Mặc dù đợt không khí lạnh này xuất hiện vào cuối mùa nhưng lại có cường độ mạnh nên trong tối và đêm qua khi tăng cường xuống đã gây ra mưa rào và dông mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ. Nhiệt độ ban đêm đã giảm rõ rệt so với vài ngày trước đó.

Thời tiết chuyển lạnh, mưa, sương mù khiến các chuyến bay từ Hà Nội đi các tỉnh phía tây Bắc Bộ lần lượt bị hoãn chuyến do thời tiết xấu. Theo ghi nhận, mặc dù có nắng, nhưng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, sương mù vẫn dày đặc khiến việc vận chuyển hành khách bằng đường hàng không gặp rất nhiều khó khăn. Lần lượt các chuyến bay từ Hà Nội đi Điện Biên đã bị hoãn lại do thời tiết quá xấu.

Miền Bắc đang chìm trong đợt lạnh mới gây mưa rào tại nhiều tỉnh.

Dự báo nhiệt độ hôm nay tại thủ đô Hà Nội chỉ còn 16 độ C, giảm 7 – 8 độ C so với những ngày trước đó, tại các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 14 – 16 độ C, thậm chí ở những vùng núi cao như Mẫu Sơn nhiệt độ là 8 độ C, Cao Bằng 13 độ C… xuất hiện rét đậm, rét hại.

Các tỉnh phía tây Bắc Bộ do ảnh hưởng yếu hơn của khối khí lạnh nên trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất ở mức 20 – 21 độ C, khu vực Tây Bắc là 22 – 24 độ C.

Vùng mưa rét cũng sẽ lan rộng xuống các tỉnh bắc Trung Bộ với trọng tâm ảnh hưởng là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh này giảm 5 – 7 độ C, phổ biến 18 – 20 độ C, trời rét.

Trong khi đó ở Nam Bộ ngày hôm nay dự báo cường độ và diện nắng nóng sẽ giảm đi đôi chút, tuy nhiên nhiệt độ vẫn ở mức cao 32 – 35 độ C với thành phố Hồ Chí Minh và miền đông Nam Bộ, 31 – 32 độ C với các tỉnh miền tây Nam Bộ.

Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở quần đảo Trường Sa gió duy trì cấp 4, trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.