Nạn nhân có thể bị đánh trước khi bị đạp xuống sông

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của 2 đối tượng đã đạp một thanh tra viên của Sở Tài nguyên - Môi trường Tiền Giang xuống sông hôm 7/8 vừa qua.

Như chúng tôi đưa tin, tối 8/8, lực lượng tìm kiếm tỉnh Tiền Giang đã tìm được thi thể của ông Nguyễn Hùng Tráng (34 tuổi), là thanh tra viên của Sở TN-MT tỉnh Tiền Giang tại khu vực cồn Tân Long, TP Mỹ Tho.

Trước đó, rạng sáng 7/8, trong khi áp giải 2 đối tượng vi phạm và ghe về phòng CSGT đường thủy để xử lý thì ông Tráng bị một trong hai đối tượng đạp xuống sông mất tích.

Sau khi tìm được và khám nghiệm tử thi, ngành pháp y phát hiện trên người ông Tráng lại có nhiều vết bầm giống như bị đánh. Chính vì thế, ngành chức năng đang tiến hành làm rõ ông Tráng có bị đánh trước khi rơi xuống sông hay không, để từ đó xác định hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trong khi đó, hiện Công an Tiền Giang đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi) và người em của Tuấn là Nguyễn Văn Phương (24 tuổi) cùng ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Theo điều tra ban đầu, Tuấn là người trực tiếp đạp ông Tráng rơi xuống sông, còn Phương đang bị điều tra về hành vi không cứu giúp người bị nạn và không tố giác tội phạm.

Được biết, ông Tráng có vợ và con gái 7 tuổi đang ngụ tại ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo Huỳnh Hải



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.