Người thân của Lê Nhất Phương Hồng - người kêu gọi sinh thuận tự nhiên lên tiếng

Người nhà của bà Lê Nhất Phương Hồng khẳng định phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ và sinh con "thuận tự nhiên" đều áp dụng theo mô hình của WHO (!?)

Người nhà của bà Lê Nhất Phương Hồng khẳng định phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ và sinh con "thuận tự nhiên" đều áp dụng theo mô hình của WHO (!?)

Trưa 15-3, trao đổi với phóng viên, bà T. (ngụ quận 2, TP HCM) nói: "Tôi là người nhà của bà Lê Nhất Phương Hồng và chị đang ở Úc. Đến thời điểm hiện tại, chưa thể chứng minh được việc có hay không cái chết của mẹ con sản phụ như dư luận quan tâm. Tuy nhiên, chúng tôi không đôi co và bình luận gì".

Bà T. cho hay bà Hồng chưa tổ chức lớp dạy học mà chỉ mới trao đổi thông tin và kêu gọi mọi người tham gia việc nuôi con bằng sữa mẹ.

nguoi than cua le nhat phuong hong - nguoi keu goi sinh thuan tu nhien len tieng - 1

Những thông tin ghi lại cho rằng có xảy ra vụ tử vong mẹ con khi áp dụng phương pháp sinh tự nhiên.

"Việc dạy cũng tính tới nhưng chị Hồng sẽ mời chuyên gia nước ngoài. Hiện tại, chưa thực hiện gì" - bà T. nói.

Người nhà của bà Hồng khẳng định phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ và sinh con "thuận tự nhiên" đều áp dụng theo mô hình của WHO và bà Hồng có chứng chỉ đàng hoàng.

Bà T. cho rằng cả gia đình lẫn bà Hồng đang mong muốn Bộ Y tế sớm có những kết luận chính xác về thông tin 2 mẹ con tử vong vì sinh "thuận tự nhiên".

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu thì hiện tại, tất cả các tài khoản, nhóm liên quan đến "Hội sinh thuận theo tự nhiên" đã khóa. Riêng trang cá nhân facebook của bà Lê Nhất Phương Hồng đã tạm ngưng hoạt động.

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM, cho hay đã rà soát tất cả các nguồn tới trưa 15-3 nhưng vẫn chưa tìm thấy thông tin liên quan vụ 2 mẹ con tử vong. Khả năng đây là tin thất thiệt.

Công an quận 2 đang cử nhiều lực lượng để xác minh, làm rõ tránh gây hoang mang dư luận.


Theo Lê Phong (Người lao động)

tử vong

sinh con thuận tự nhiên

Lê Nhất Phương Hồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.