Những tai nạn kinh hoàng mang tên ấm siêu tốc: tang thương từ một phút sơ sểnh

Gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng từ chính loại ấm đun nước được cho là rất tiện lợi này khiến dư luận vô cùng lo lắng.

Việc sử dụng ấm đun nước siêu tốc đang rất phổ biến trong các gia đình Việt. Tuy nhiên gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng từ chính loại ấm đun nước được cho là rất tiện lợi này khiến dư luận vô cùng lo lắng.

Bé trai 11 tháng tuổi bỏng nặng do bị ấm nước siêu tốc đang sôi đổ xuống đầu

Tai nạn thương tâm trên xảy ra với bé Nguyễn Công Khanh (11 tháng tuổi, ở xóm 16 Phúc Tho, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) khiến ai nghĩ đến cũng rùng mình sợ hãi.

Nói về nguyên nhân sự việc đau lòng, chị Trần Thị Phú (mẹ bé Khanh) cho hay, khoảng 16h ngày 30/9 trong lúc chuẩn bị nấu cháo cho con, do chủ quan là chiếc ấm siêu tốc sẽ tự động ngắt điện khi nước sôi, cứ vậy chị Phú đi vào trong bếp nấu cháo và để bé Khanh chơi cùng với anh trai của bé mới 3 tuổi ở gần đó.

me so say, con trai 11 thang tuoi bi ca am nuoc sieu toc do tu dau xuong chan - 2
Theo người nhà cháu bé, khi được đưa đi bệnh viện sau 2 ngày bé mới có thể mở mắt

 “Lúc xảy ra sự việc, thằng anh cũng đang ngồi chơi ở cách đó khoảng 3 mét. Thấy thằng em giật cái dây ấm điện, bị đổ nước vào người. Khi đó em cũng nghe thấy thằng anh khóc lên "mẹ ơi, mẹ ơi". Thấy con như vậy mà đau đến tận xương tủy…”, chị Phú nhớ lại. 

Hiện tại bé Khanh đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Bỏng Quốc gia. Cháu bị bỏng cấp độ 2-3, do ấm nước siêu tốc xối từ trên bàn cao xuống đầu và toàn thân và sắp tới sẽ phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép mà gia đình đang rất khó khăn…

Trong bệnh viện, bé bị băng bó phủ kín toàn thân, khuôn mặt bé chỉ hở ra hai con mắt, lỗ mũi và một phần miệng, thậm chí hai bên tai bé cũng chỉ còn hở hai chiếc lỗ rất nhỏ đủ để nghe. Bé không ngừng gào thét bởi cơn đau rát đến quặn lòng, người mẹ trẻ lại cố gắng xoay xở tư thế ngồi để cho con bú nhưng bé cũng chẳng được mấy hơi rồi lại quay ngoắt, chân tay liên tục giãy giụa… khiến ai nấy nhìn thấy cũng xót xa.

 Đến nay, bé Khanh đã gần 1 tháng ròng rã với những vết thương được chữa trị, rất may cơn nguy kịch đã qua.

Trước đó một trường hợp tương tự cũng xảy ra với cháu Quốc Hùng (13 tháng tuổi ở Đông Anh, Hà Nội). Cháu bị bỏng nặng từ chiếc ấm siêu tốc đang nấu ở góc phòng trong lúc mẹ đang mải phơi đồ. Khi nghe tiếng con khóc ré lên, người mẹ chạy vào thì đã thấy con đang ôm cả chiếc ấm vào người....

Bé gái bị điện giật tử vong do rút phích cắm ấm siêu tốc trong nhà tắm

Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 18h ngày 4/8/2016 với cháu Hà Thị Yến Nhi (9 tuổi) ở Tiểu khu 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Khi đó, Yến Nhi vào trong nhà tắm để tắm, vậy nhưng lúc cháu rút phích cắm ấm siêu tốc ra khỏi ổ điện thì bị nguồn điện rò rỉ giật tử vong.

Sự việc chỉ được phát hiện khi bố mẹ Yến Nhi thấy con tắm lâu ở trong nhà tắm chưa ra nên đã vào kiểm tra thì con đã gục ngã trên chậu nước và ra đi mãi mãi.

Trước đó, vào trưa ngày 25/6, trong khi rút phích nước sôi bằng ấm siêu tốc tại một phòng trọ, Anh Trần Hoàng Hải, sinh viên năm 3- D46, Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cũng đã bị điện giật gây tử vong tại chỗ.

Su dung am sieu toc, mot sinh vien dai hoc Y tu vong - Anh 1
Sinh viên Trần Hoàng Hải khi còn sống

Cách đó ít ngày, tại Nghệ An (ngày 21/6), một cụ ông tên Ngô Xuân Thanh 76 tuổi cũng đã bị điện giật tử vong khi đang sửa ấm siêu tốc. Khi được vợ phát hiện, ông Thanh đã chết trong tình trạng tay ôm lấy cái ấm điện nằm bất động trên nền nhà bếp, trên bụng và ngón tay bị cháy xém nhiều chỗ...

Cần hết sức thận trọng khi mua và sử dụng ấm siêu tốc

Do tính chất tiện lợi vì đun nước sôi rất nhanh nên hiện nay ấm siêu tốc đang được sử dụng rất phổ biến, hầu như gia đình nào cũng có. Vậy nhưng những tai nạn như kể trên liên tiếp xảy ra khiến người dùng không khỏi hoang mang.

Theo các chuyên gia, khi mua ấm siêu tốc người dùng không nên vì ham rẻ mà mua loại kém chất lượng, không rõ nguồn gốc dễ chuốc họa khôn lường: nhanh hỏng hóc, dây điện chịu nhiệt kém dễ dây chập điện, cháy nổ, rò rỉ điện, ruột bình nhanh đóng cặn ảnh hưởng tới chất lượng nước uống …

Vậy nên, để tránh hiểm họa từ loại bình đun siêu tốc, người dùng cần hết sức cẩn trọng khi chọn mua sản phẩm và phải tuân thủ đúng những nguyên tắc sử dụng dưới đây:

KHI MUA:                         

- Chọn mua sản phẩm có nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng.

- Nếu bạn muốn mua bình siêu tốc từ thép không gỉ thì nên chọn loại nhìn vào có độ mờ, tránh loại bóng bẩy có thể soi gương được. Ruột bình làm bằng thép không gỉ và có độ trơn, nhẵn sẽ làm tăng tốc độ sôi của nước.


- Người tiêu dùng cần hết sức cẩn thận với sản phẩm có giá bán siêu rẻ, dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/cái. Những sản phẩm này khi cầm lên người tiêu dùng có cảm giác rất nhẹ, inox rất mỏng manh và bao bì thường nhòe nhoẹt. Dùng tay gõ vào thân ấm sẽ nghe tiếng kêu lanh canh trong veo trong khi hàng chất lượng cao cầm lên cho cảm giác nặng, gõ vào tiếng kêu rất đục.
- Khi mua cần yêu cầu nơi bán cho dùng thử. Khi ấm nước đang đun thì bất ngờ nhất ấm ra khỏi đế ấm để kiểm tra chất lượng. Nếu ấm tự động tắt thì là sản phẩm tốt, nếu ấm không tự động tắt được thì đó là sản phẩm kém chất lượng.

- Nên chọn sản phẩm có nắp đậy kín chắc chắn để nước không tràn ngay ra nếu ấm bị đổ.

- Với những sản phẩm chất lượng cao, người mua lật đế ấm lên sẽ thấy dây nhiệt được thiết kế nằm ẩn bên trong chứ không lồi lên trên như những sản phẩm có chất lượng kém.

- Người tiêu dùng cũng nên chọn mua các loại ấm đun nước có dung tích, phù hợp với nhu cầu của gia đình để không phải đun nước nhiều lần trong một ngày.

Bình đun nước

KHI SỬ DỤNG:

- Vì thời gian đun của ấm đun siêu tốc rất ngắn nên người dùng cố gắng đứng canh, chờ nước sôi, rút ổ cắm điện ra rồi mới rời đi, để tránh trường hợp ấm gặp sự cố không tự tắt được khi đã sôi, gây tràn nước vào đế ấm dẫn đến rò rỉ hoặc trẻ em nghịch ngợm dẫn đến bị bỏng hoặc bị điện giật. Trong trường hợp không canh được thì phải đảm bảo chắc chắn rằng bạn cắm ấm siêu tốc xa tầm với của trẻ.

- Không nhúng ấm lẫn đế ấm vào trong nước rửa vì sẽ gây rò rỉ điện. Chỉ nên dùng khăn lau khi sản phẩm bị dơ.

- Trong trường hợp dây điện bị chuột cắn phá hoặc bị nứt, phải thay mới hoàn toàn, không được dùng keo dán lại, cực kỳ nguy hiểm vì công suất hoạt động của ấm đun siêu tốc là cực lớn, nguy cơ gây cháy nổ và điện giật rất cao.


- Lưu ý cắm ấm đun nước vào nguồn có cùng mức điện áp được ghi rõ trong bảng hướng dẫn; Tuyệt đối không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra, mà hãy cầm ngay phích cắm để rút, nhằm đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp có thể bị giật do hở đường dây.

- Không nên đun ấm nước siêu tốc ở những nơi ẩm ướt như trong nhà tắm, gần bồn rửa bát đĩa.... Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ và chắc chắn rằng dây nguồn và phích cắm khô ráo, tránh trường hợp sử dụng khi tay đang ướt.

- Mỗi ấm đều có vạch min và max. Khi dùng, không đổ nước dưới vạch min vì có thể gây cháy ấm, không vượt max vì nước sôi có thể trào ra ngoài chảy xuống dưới mâm nhiệt gây chập điện. Không mở nắp ấm ra khi đun bởi sẽ làm chức năng tự động ngắt không hoạt động.

- Ngoài ra, bạn lưu ý khi sử dụng không nên đun ấm liên tục sẽ khiến mâm nhiệt quá nóng, dễ bị cháy. Tốt nhất nên để cách khoảng 15-20 phút để mâm nhiệt bớt nóng mới đun ấm tiếp theo.

>> Bé trai 3 tuổi chết tức tưởi vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong chai trà xanh

V.K (tổng hợp)/Theo VietNamNet

điện giật

ấm siêu tốc

bỏng ấm siêu tốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.