Nổ kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp ở tỉnh Gia Lai, nhiều người dân tháo chạy tán loạn

Nhiều người dân hô hoán và tìm cách tháo chạy tán loạn ra khỏi nhà để tìm nơi an toàn khiến đường quốc lộ 19 trở nên hỗn loạn.

Rạng sáng ngày 11/1, Công an tỉnh Gia Lai phối với lực lượng tác chiến nhanh của Quân đoàn 3 đang tiến hành phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân khỏi khu vực gần kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đang phát nổ, bốc cháy dữ dội.


Clip: Nổ kho đạn ở Gia Lai khiến nhiều người dân hoảng loạn. Nguồn: Facebook.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 10/1, người dân ở gần Lữ đoàn tăng thiết giáp 273, quân đoàn 3, xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho đạn. 

Nhiều người dân hô hoán và tìm cách tháo chạy tán loạn ra khỏi nhà để tìm nơi an toàn khiến đường quốc lộ 19 trở nên hỗn loạn. 

Nổ kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp ở tỉnh Gia Lai, nhiều người dân tháo chạy tán loạn

Đến 23h30 cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa vẫn phát ra từ khu vực kho đạn của Lữ đoàn. 

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối với lực lượng tác chiến nhanh của Quân đoàn 3 đang tiến hành phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân khỏi khu vực gần kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273. Được biết, kho đạn nơi xảy ra vụ nổ nằm cách ly với khu vực đóng quân.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)


vụ nổ

nổ kho đạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.