Phạt vì dùng ít điện: Chỉ bảo vệ người... bán!
Nhiều ý kiến cho rằng quy định "dùng điện ít cũng bị phạt" đi ngược lại với quy luật thị trường và thiệt cho người dùng.
Nhiều ý kiến cho rằng quy định "dùng điện ít cũng bị phạt" đi ngược lại với quy luật thị trường và thiệt cho người dùng.
Bộ
Công Thương vừa soạn thảo nghị định hướng dẫn Luật Điện lực (sửa đổi).
Theo đó, bổ sung quy định bên mua điện sử dụng điện thấp hơn 50% công
suất trong biểu đồ phụ tải được đăng ký trong hợp đồng mua bán điện cũng
bị xem là vi phạm và sẽ bị phạt. Lý do đưa ra quy định này là nhằm
tránh lãng phí đầu tư trong trường hợp bên mua điện đăng ký công suất
cao nhưng thực tế lại dùng rất thấp.
Tuy
nhiên, khi văn bản vừa ráo mực, nhiều người đã bày tỏ sự không đồng
tình với quy định mới này và cho rằng đây là những "quy định trên trời",
nếu áp dụng sẽ thiệt cho khách hàng.
|
“Khách
hàng là thượng đế vậy mà sự trách nhiệm, chăm sóc của ngành điện đối
với người dùng thì không thấy, chỉ nhăm nhăm bắt chẹt người dùng. Lẽ ra
các thông tư mới phải nhằm nâng cao quyền lợi cho người dân nhưng đằng
này càng sửa đổi, càng quy định mới càng khiến người tiêu dùng thêm
thiệt. Đây là chính là bộ mặt của sự độc quyền”, anh Nguyễn Văn Huy,
quận Cầu Giấy, Hà Nội bức xúc.
Cũng
theo anh Huy, quy định này là phản lại mục tiêu tăng cường tiết kiệm.
“Có thể trong quá trình sử dụng, người dùng không tiêu thụ hết mức điện
năng đã đăng ký ban đầu do thu hẹp phạm vi sản xuất, họ tiết kiệm tối
đa. Như thế, lẽ ra phải có những quy định động viên, khuyến khích họ
đằng này lại làm ngược lại”, anh Huy nói.
Nhân có quy định mới, chị Nguyễn Thị Minh (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nhắc lại sự "ngược đời" của ngành điện: “Điện
cũng là một mặt hàng có người bán người mua như bao mặt hàng khác,
nhưng trong khi những sản phẩm khác dùng nhiều thì được khuyến mại,
giảm giá còn điện dùng nhiều thì giá càng cao”,
Trao đổi với chúng tôi,
chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa
học Thị trường Giá cả cũng cho rằng quy định mới của Bộ Công Thương cũng
như cách tính giá của ngành điện đi ngược lại với quy luật thị trường.
“Quy
định phạt bên mua sử dụng không hết công suất chưa hợp với cơ chế thị
trường lắm. Đã là cơ chế thị trường phải dùng nhiều thì giá ít nhưng
đằng này lại ngược lại. Điều này cho thấy khâu quản lý quá yếu kém và sự
hạn chế trong độc quyền của ngành điện”, ông Long nói.
Cũng
theo ông Long, ngành điện hiện nay chưa đáp ứng thoải mái nhu cầu của
người sử dụng nên trường hợp sử dụng không hết lượng điện đăng ký trong
hợp đồng rất ít hoặc không đáng kể cho nên quy định này không cần thiết.
Còn nếu vẫn muốn quy định thì phải áp dụng đều cả hai phía, chứ không
chỉ phạt người mua.
“Lợi
ích người mua, người bán phải bình đẳng nhưng quy định này chỉ bảo vệ
được lợi ích người bán. Nguyên nhân của việc bất hợp lý này là do điện
chưa có thị trường cạnh tranh thực sự, năng lực quản lý của ngành điện
còn hạn chế. Để khắc phục hạn chế đó, lẽ ra nhà nước phải dùng biện pháp
khác chứ sử dụng biện pháp hành chính thì không nên”, ông Long góp ý.
Bên
cạnh đó, ông Long cho rằng, quy định này cũng có mặt tốt là khuyến
nghị, hướng dẫn, răn đe người mua sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên nên xây dựng trên tinh thần phối hợp hai bên cùng có lợi, điều
chỉnh để đạt được sự hợp lý.
Ông
Long phân tích thêm: “Việc người mua dùng không hết công suất đăng ký
cũng có phần lỗi của bên bán vì không tính toán hợp lý. Muốn hạn chế
chống lãng phí thì bên bán phải tư vấn cho bên mua để cả hai cùng tính
toán đưa ra con số phù hợp chứ không nên để đến lúc dùng xong rồi mới
đem nhau ra phạt. Đằng này, lúc ký hợp đồng, người bán cũng muốn bán
nhiều, người mua thì có tâm lý để dư ra còn tốt hơn thiếu”.
Để
chấm dứt tình trạng có những quy định ngược đời tương tự, ông Long đưa
quan điểm phải đẩy nhanh tiến trình phát triển điện, phát triển thị
trường điện, tăng cường sự cạnh tranh.
“Giá
điện là một thứ rất nhạy cảm, tác động sát sườn đến đời sống của người
dân nên nhà nước can thiệp mạnh nhưng nhiều cái can thiệp trái quy luật,
trong đó có việc quy định giá điện dùng càng nhiều thì giá càng cao và
quy định mới này”, ông Long nhận định.
Theo Kiến thức
-
Thời sự3 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự3 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự7 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự7 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự9 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự11 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự23 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự23 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.