- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm đăng ký vắc xin qua mạng
Hãy đọc kỹ thông tin, chuẩn bị dụng cụ và tập trung khi hệ thống bắt đầu mở… là những điều kiện giúp nhiều phụ huynh đăng ký thành công vắc xin qua mạng.
Hãy đọc kỹ thông tin, chuẩn bị dụng cụ và tập trung khi hệ thống bắt đầu mở… là những điều kiện giúp nhiều phụ huynh đăng ký thành công vắc xin qua mạng.
Ngày 29/12, tại nhiều điểm tiêm vắc xin dịch vụ trên cả nước đã tiến hành đăng ký tiêm qua mạng hoặc gọi đến tổng đài. Tuy nhiên, xung quanh sự việc này có rất nhiều tình huống dở khóc, dở cười đó là việc: tổng đài không liên lạc được, website bị sập hay thậm chí là việc hết số quá sớm… khiến không ít người bức xúc.
Chờ đợi “thần may mắn”
Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm dịch vụ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh (Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội) có rất nhiều phụ huynh đã đến trực tiếp các điểm tiêm chủng này để đăng ký trực tuyến.
“Tôi đến đây từ lúc 8 giờ sáng, ngồi đợi đến 9 giờ để đăng ký, mục đích là nếu còn gì không hiểu hoặc có sự cố gì thì hỏi luôn nhân viên y tế. Ai ngờ đăng ký trên điện thoại lại khó khăn đến thế. Thôi đành hy vọng lần sau vậy”, chị Lan Anh chia sẻ.
Tại điểm tiêm chủng Nguyễn Chí Thanh, ngay trước bảng thông báo và hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin trực tuyến luôn có một nhân viên y tế túc trực để hướng dẫn người dân khi có thắc mắc.
Còn tại hành lang, có rất nhiều người dân tay cầm điện thoại sẵn sàng để đăng ký vắc xin. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tính đề thời điểm hệ thống thông báo hết số, chỉ có duy nhất một người là đăng ký thành công ngay tại Trung tâm Y tế Dự phòng.
Ngay sau hơn 3 phút hệ thống đăng ký đã đóng lại vì hết số, rất người người có mặt trực tiếp tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã bức xúc cho rằng: “Không thể có chuyện đăng ký quá nhanh như vậy”.
“Tôi nghĩ rằng hệ thống hoặc người làm hệ thống có vấn đề, làm gì có chuyện 3 phút hết hơn 3.200 liều được. Đăng ký qua mạng thế này chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai kiểm chứng thì tôi nghĩ chắc không có sự công bằng”, anh Hùng nói với nhân viên y tế.
Còn anh Hoàng (Đống Đa – Hà Nội), người duy nhất có mặt tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đăng ký thành công cho biết: “Tôi nghĩ ai cũng muốn đăng ký thành công, nhưng yếu tố may mắn là hơn cả. 10 người ngồi đây có ai đăng ký được đâu”.
Kinh nghiệm để đăng ký thành công
Với việc áp dụng đăng ký trực tuyến vắc xin, chắc chắn sẽ không còn những cảnh xếp hàng chờ lấy số hoặc chen lấn xô đẩy như từng xảy ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, để đăng ký thành công qua mạng cũng không phải là điều đơn giản đối với mỗi bậc phục huynh.
Dưới đây là một số kinh nghiệm của những bậc phụ huynh đã đăng ký thành công vắc xin qua hệ thống trực tuyến. Theo anh Hoàng (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, việc người dân đến trực tiếp Trung tâm Y tế Dự phòng đọc hướng dẫn và hỏi nhân viên y tế là việc nên làm và bản thân anh cũng vậy.
Tuy nhiên, để đăng ký thành công, ngoài yếu tố may mắn, thì cũng cần phải có “mẹo”. “Theo tôi, trong khoảng thời gian mở hệ thống, rất nhiều người cầm máy tính điện thoại chạy ra hỏi nhân viên y tế. Tôi nghĩ, đó không phải là lúc để hỏi, nếu chưa hiểu thì cần phải hỏi trước.
Còn thời gian bắt đầu mở hệ thống là lúc rất đông người vào truy cập, nếu không tập trung, tiết kiệm thời gian thì việc thất bại trong đăng ký là hoàn toàn có thể xảy ra”, anh Hoàng cho biết.
Ngoài ra, có nhiều phụ huynh thì cho rằng, để đăng ký thành công thì cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Theo chị Hương Lan (Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội), một trong số những người đăng ký qua mạng từ khá sớm chia sẻ như sau:
Thứ nhất: Cần phải tim hiểu thông tin trước. Đó là đọc các bước tiến hành để đăng ký theo hướng dẫn của nơi định đăng ký, vì mỗi nơi có một cách thức đăng ký khác nhau.
Thứ hai: Chuẩn bị trang thiết bị tốt nhất để đăng ký. Trang thiết bị có thể là máy tính bàn, máy tính xách tay và điện thoại, trong đó không thể không để ý đến việc tốc độ mạng internet. Tuy nhiên, để đạt tỷ lệ thành công cao thì các bậc phụ huynh nên lựa chọn phương tiện máy tính cá nhân hơn là dùng điện thoại.
Thứ ba: Sau khi tìm hiểu các thông tin cơ bản mà điểm tiêm chủng yêu cầu như: Họ tên con, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư của người đưa đi tiêm, họ tên người đưa đi tiêm… thì mọi người hãy gõ sẵn ra một bản word theo đúng yếu cầu.
Sau khi hệ thống mở ra, nhanh chóng sao chép (copy) nội dung theo yêu cầu và điền vào đúng ô của hệ thống.
Thứ tư: Sau khi có phản hồi từ hệ thống về việc đã đăng ký thành công và hẹn ngày tiêm chủng, như vậy chưa có nghĩa là đã xong. Để chắc chán, mọi người nên in kết quả đã đăng ký thành công hoặc chụp ảnh màn hình kết quả đó để làm bằng chứng sau này đưa con đi tiêm.
Hy vọng với những chia sẻ của các bậc phụ huynh đã đăng ký thành công vắc xin cho trẻ trong đợt này sẽ là “hành trang” hữu ích cho những ông bố, bà mẹ trong những lần đăng ký sau.
Theo Khampha
-
Thời sự7 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự8 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự8 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự8 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự9 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 ngày trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.