"Sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chủ quyền biển"

Trong chuyến thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ninh, ngày 76, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới huyện đảo Cô Tô. Chủ tịch nước biểu dương quân và dân huyện đảo Cô Tô đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường vượt khó, nhờ vậy đời sống mọi mặt của người dân trên đảo ngày càng được cải thiện, nhất là về y tế và giáo dục.

"Chúng ta mong muốn các vùngbiển và hải đảo của tổ quốc luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, nhưng chúng tacũng quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triếtphát biểu nhân chuyến ra thăm huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Trong chuyến thăm, làm việcvới tỉnh Quảng Ninh, ngày 7/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới huyệnđảo Cô Tô. Chủ tịch nước biểu dương quân và dân huyện đảo Cô Tô đã phát huytốt tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường vượt khó, nhờ vậy đời sống mọi mặtcủa người dân trên đảo ngày càng được cải thiện, nhất là về y tế và giáo dục.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh,là huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc, Cô Tô cần chăm lo giữ vững an ninh quốcphòng, chủ quyền biển đảo, tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế -xã hội. Phát biểu trước người dân nơi đây, Chủ tịch nước khẳng định, chúngta mong muốn các vùng biển và hải đảo của tổ quốc luôn hòa bình, hữu nghị,ổn định, nhưng cũng quyết tâm làm hết sức để bảo vệ.

"Sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chủ quyền biển"
Chủ tịch nước thăm đảo Cô Tô. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

"Biết baothế hệ đã hy sinh xương máu để có được tổ quốc như ngày hôm nay. Vì vậychúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủquyền biển, đảo", Chủ tịch nước nói.

Chia sẻ vớinhững khó khăn huyện đảo xa, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Thanvà Khoáng sản Việt Nam sớm triển khai dự án nhà máy nhiệt điện trên đảo CôTô. Điện là vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay ở đảo Cô Tô nhằm đảm bảo nguồnnăng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Huyện đảo Cô Tô gồm hơn 40 đảo lớn, nhỏ, tổng diện tích hơn 4.600 ha, cáchthành phố Hạ Long chừng 150 km, dân số hiện hơn 5.000 người, có vị trí chiếnlược là huyện đảo tiền tiên ở vùng Đông Bắc.

Dịp này, huyện đảo cũng vừa kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm(9/5/1961). Bí thư Huyện ủy Cô Tô Nguyễn Đức Thành cho biết, Cô Tô khai thácthế mạnh về biển và du lịch, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninhquốc phòng. Năm tháng đầu năm nay, Cô Tô đã đánh bắt được 16.000 tấn hải sản,đón trên 3.000 lượt du khách. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 830USD.

Theo TTXVN/Vietnam+



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.