Sập ô văng nhà đang xây, 3 người thương vong

Trưa ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã đưa được thi thể 1 công nhân xây dựng bị đè bẹp bởi một tấm ô văng rơi từ độ cao gần 4m xuống đất tại công trình nhà ở tọa lạc ấp 4A (xã Bình Mỹ H. Củ Chi, TP.HCM).

 Trưa ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã đưa được thi thể 1 công nhân xây dựng bị đè bẹp bởi một tấm ô văng rơi từ độ cao gần 4m xuống đất tại công trình nhà ở tọa lạc ấp 4A (xã Bình Mỹ H. Củ Chi, TP.HCM).

Nan nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Trí (28 tuổi, ngụ Hóc Môn) là công nhân xây dựng cho nhà thầu Trường Minh Được.

Nguồn tin từ công an xã Bình Mỹ cho biết, tai nạn xảy ra vào lúc 9g30 sáng khi 3 công nhân đang đứng trên dàn giáo để tô vách, bất ngờ tấm ô văng bên trên rơi xuống đè trùng cả 3 người.

Sập ô văng; thương vong

Tấm ô văng đè lên dàn giáo nơi 3 công nhân đang làm việc. Vị trí kết dính giữa tấm ô văng và vách (trong vòng tròn) rất sơ sài.  

Tại hiện trường, toàn bộ tấm ô văng dài gần 10m rộng 0,8m được kết dính vào vách rất sơ sài.

Hai người khác bị thương là Nguyễn Văn Thòn và Phạm Phú Phi trong đó anh Thòn rất nguy kịch.

Được biết công trình này do ông Hà Văn Sáng làm chủ đầu tư và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.