Sưởi bằng than, 2 người nhập viện do ngộ độc

Sử dụng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ, 2 mẹ con bị ngộ độc khí than, hôn mê sâu.

Sử dụng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ, 2 mẹ con bị ngộ độc khí than, hôn mê sâu.
 
Ngày 9.1, tin từ Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh, khoa Cấp cứu chống độc đã tiếp nhận 2 mẹ con bị ngộ độc khí than, hôn mê sâu, là bà Nguyễn Thị Lý (68 tuổi) và chị Nguyễn Thị Vân (34 tuổi), trú xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà.
Sưởi bằng than, 2 người nhập viện do ngộ độc 1
Sau 1 ngày cấp cứu và điều trị, bệnh nhân Vân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, còn bệnh nhân Lý vẫn hôn mê sâu. Được biết, mẹ con bà Lý sử dụng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ và bị ngộ độc.
 
Theo Dân Việt
Chia sẻ:
Xem theo ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.