Thu 1 tạ hạt trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc

1 tạ hạt trân châu, bột nấu thạch không rõ xuất xứ, không hóa đơn hợp pháp, chưa qua kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng 19/8, Đội Chống buôn lậu PC15 Công an Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 2 thành phố mở niêm phong, lấy mẫu giám định lô hàng hạt trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc vừa thu giữ tại chợ Đồng Xuân.

Trong lô hàng này, có một số hộp thạch dán nhãn Trung Quốc, còn lại nguyên liệu làm hạt trân châu và bột thạch đều được đóng túi không có nhãn mác. Chủ cửa hàng chỉ ghi bằng bút dạ bên ngoài túi về hương vị của túi hàng như xoài, sô-cô-la, khoai môn…

Chủ hàng khai nhận mua hàng trôi nổi trên thị trường, sau đó bán cho cửa hàng kinh doanh giải khát trà sữa, chè…

Trước đó, ngày 13/8, lực lượng liên ngành kiểm tra 2 ki-ốt Kim Đính, Thái Huyền tại chợ Đồng Xuân – Bắc Qua cũng đã thu giữ 110 kg các loại hạt trân châu, bột trân châu, bột vị hoa quả, hạt lựu, thạch và bột nấu thạch không rõ xuất xứ, chưa qua kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không có hóa đơn.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.