Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Bắc Bộ rét nhất trong kỳ nghỉ Tết

Trong ngày 30 Tết, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ là 11 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (9/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ từ 11-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 14-17 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Bắc Bộ rét nhất trong kỳ nghỉ Tết-1

Bắc Bộ rét đậm nốt ngày mai, sau đó tăng nhiệt dần. Ảnh: PNS

Riêng về thời tiết Hà Nội, chuyên gia khí tượng nhận định, ngày 8-9/2 là hai ngày rét nhất của đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ, vùng núi các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn 11-13 độ.

Những ngày sau đó, trời không mưa, chuyển rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, mức nhiệt tăng nhẹ từng ngày, cao nhất trên 20-22 độ; thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn của người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/2 (tức 30 Tết)

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu-Điện Biên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 14-17 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ gần sáng và ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Theo Đời sống và pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tin-gio-mua-ong-bac-moi-nhat-ngay-mai-bac-bo-ret-nhat-trong-ky-nghi-tet-a402607.html

thời tiết hôm nay

thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.