TPHCM: Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp

Tối 6/12, hơn mười xe cứu hỏa, xe thang và xe chỉ huy đã được điều động khẩn cấp đến dập tắt đám cháy bùng lên tại Công ty TNHH sản xuất – Thương mại Vân Long, số 308 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Tối 6/12, hơn mười xe cứu hỏa, xe thang và xe chỉ huy đã được điều động khẩn cấp đến dập tắt đám cháy bùng lên tại Công ty TNHH sản xuất – Thương mại Vân Long, số 308 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Chục xe cứu hỏa được điều động khẩn cấp đên hiện trường
Chục xe cứu hỏa được điều động khẩn cấp đên hiện trường

Vào thời điểm trên, một số người tại công ty Vân Long thì phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút từ giữa khu nhà xưởng. Dù cố gắng nhưng lực lượng cứu hỏa tại chỗ không thể khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Thông tin về vụ hỏa hoạn nhanh chóng được phát đi, một xe cứu hỏa của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (nằm gần hiện trường vụ cháy) đã có mặt sớm nhất, khống chế không để ngọn lửa lan rộng. Ngay sau đó, hơn chục xe chữa cháy, xe thang và xe chỉ huy của các quận Bình Tân, Tân Phú đã khẩn cấp được điều động đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy

Toàn bộ những người bên trong khu vực nguy hiểm đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng 20 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, một gian nhà xưởng rộng khoảng 200m2 cùng nguyên vật liệu là 30 cuộn xốp (nặng 30kg/cuộn) và một số thiết bị máy móc đã bị thiêu rụi, cháy đen. Rất may không có thương tích về người.

Máy móc bị thiêu rụi
Máy móc bị thiêu rụi

Theo đánh gia của chỉ huy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, vụ cháy hạn chế tối đa được thiệt hại là do sự có mặt kịp thời của xe cứu hỏa thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vị cán bộ này nhận định: “Nước xa không cứu được lửa gần” nên công tác triển khai khống chế ngọn lửa của lực lượng tại chỗ và các lực lượng lân cận là hết sức quan trọng. Cần phát huy tinh thần, trách nhiệm cao như vậy.

Vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố trong việc xử lí tĩnh điện các loại mút xốp
Vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố trong việc xử lí tĩnh điện các loại mút xốp

Nguyên nhân ban đầu theo chủ phân xưởng khai báo, vào sáng cùng ngày máy khử tĩnh điện màng xốp (loại xốp trước khi đưa vào ép thành hộp xốp đựng cơm hộp) bị hư hỏng nên khi đưa xốp vào sản xuất đã tạo tia lửa điện và đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.