Từ chiều nay, Bắc Bộ chuyển mưa, trời mát

Sáng nay, thời tiết Bắc Bộ vẫn còn nắng, có nơi nắng nóng. Tuy niên, từ chiều tối và đêm nay cho đến đầu tuần sau, Bắc Bộ được dự báo có mưa, trời mát

Sáng nay, thời tiết Bắc Bộ vẫn còn nắng,có nơi nắng nóng. Tuy niên, từ chiều tối và đêm nay cho đến đầu tuần sau, Bắc Bộđược dự báo có mưa, trời mát

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sángnay (14/6), các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ởkhoảng 23 đến 25 độ vĩ bắc.

 

Sau đó, cùng với quá trình tăng áp từ phía bắc, rãnháp thấp phân tích trên sẽ dịch chuyển xuống phía nam và hoạt động mạnh dần nêntừ chiều nay, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông.

 

Từ ngày mai (15/6), các tỉnh miền Bắc nhiều mây, cómưa, trời mát. Dự báo, thời tiết mưa dông có thể kéo dài sang đến đầu tuần tới.Từ ngày 19/6, rãnh áp thấp suy yếu chậm và khả năng chỉ còn ảnh hưởng nhiều đếncác tỉnh vùng núi phía bắc.

 

Từ chiều nay, Bắc Bộ chuyển mưa, trời mát
 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay(14/6):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêmcó mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độC.. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêmcó mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác.Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giậtmạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây,đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ít mây, đêmkhông mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tốivà đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độthấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Nam Bộ: Mây thayđổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối vàđêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấpnhất từ 28 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Theo VnMedia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.