Vụ bé nghi bị dán băng dính chỗ kín: Phòng GD vào cuộc

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết ngay sau khi biết sự việc, lãnh đạo Phòng đã yêu cầu nhà trường tìm hiểu và xác minh vấn đề. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng lưu ý nhà trường cần khẩn trương xác minh vụ việc nhưng cũng không được gây áp lực cho giáo viên. Theo ông Long, trong chiều nay, 2411 phòng sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc này

Theo thông tin mới nhất, sau khi nghi án bé gái 4 tuổi bị cô giáo dán băng dínhvào chỗ kín được đưa ra công chúng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Đống Đa đã vào cuộc.


Sau khi có thông tin từ báo chí, ngày 23-24/11, lãnh đạo phòng GD&ĐT Đống Đa đãyêu cầu thanh tra và tổ mầm non làm việc với ban giám hiệu Trường Tiểu học vàMầm non Vietkids để xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Đống Đa đã yêu cầu trường mầm nonVietkids nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đã sử dụng giáo viên chưa có nghiệp vụ sưphạm vào quản lý lớp.

Vụ bé nghi bị dán băng dính chỗ kín: Phòng GD vào cuộc
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đang tiến hành xác minh vụ việc tại trường mầm non Vietkids (Ảnh: Phạm Thịnh)

Ông NguyễnDuy Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận ĐốngĐa cho biết ngay sau khi biết sự việc,lãnh đạo Phòng đã yêu cầu nhà trường tìmhiểu và xác minh vấn đề.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng lưu ý nhàtrường cần khẩn trương xác minh vụ việcnhưng cũng không được gây áp lực chogiáo viên. Theo ông Long, trong chiềunay, 24/11 phòng sẽ có báo cáo cụ thể vềvụ việc này.

Trao đổi với phóng viên sáng 24/11, côQ. (bị nghi dán băng dính vào vùng kíncủa bé A.D) vẫn khẳng định mình không hềlàm việc đó.

Khi phóng viên đề cập tới việc mờichuyên gia tâm lý vào cuộc, cô Q. tỏ rasẵn sàng: “Giờ tinh thần em đã thoảimái. Em sẵn sàng đón nhận kết quả dù nhưthế nào.”.

Bình luận về chính ý định tự tử củamình, cô Q cũng thừa nhận đó là sự bồngbột nhất thời. “Lúc đầu em hơi sốc nênmới nói như vậy. Giờ nghĩ lại thấy mìnhbồng bột quá. Nhưng thực sự để chứngminh em sẵn sàng làm thế” .

Hiện tại, sau khi sự việc xảy ra, giađình chị P. đã cho con nghỉ học ở TrườngMầm non Vietkids và đang tìm một chỗ họcmới tốt hơn cho con.

Theo Phạm Thịnh
VTC News
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.