Xe bồn mất phanh ủi tung 4 xe máy

Tai nạn xảy ra vào sáng 23/10 tại chốt đèn tín hiệu giao thông ngay vòng xoay An Sương trên quốc lộ 22 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM).

Tai nạn xảy ra vào sáng 23/10 tại chốt đèn tín hiệu giao thông ngay vòng xoay An Sương trên quốc lộ 22 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM).

Được biết, xe bồn 57L- 1008 chở nhiên liệu do lái xe Lê Phương Lương (41 tuổi, ngụ quận 12) cầm lái lưu thông theo hướng Hóc Môn về trung tâm thành phố.

Khi chỉ còn cách vòng xoay An Sương vài trăm mét, tài xế nhấp phanh nhưng chiếc xe vẫn lao tới với tốc độ nhanh.

Ngay lập tức, phụ xe và tài xế kết hợp với người đi đường vừa hô hoán vừa ra hiệu cho đoàn xe đang dừng đèn đỏ phía trước tản ra.


Một xe gắn máy đổ gục trước đầu xe bồn.

Chiếc còn lại bị kéo rê nằm cập sát hông xe bồn.

Nhiều người hốt hoảng tháo chạy cũng vừa lúc chiếc xe chồm tới. Có 4 xe không kịp chạy đã bị tông trúng.

Tại hiện trường, xe gắn máy 54P1- 086.18 bị kéo rê nằm sát hông xe.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trinh bò lết từ gầm xe ra, trên người bê bết máu.

Chị đã bị gãy chân và đa chấn thương được bà con nơi đây đưa đi cấp cứu.

Một chiếc xe khác mang BKS 54M2- 2507 cũng do một phụ nữ cầm lái đổ gục trước đầu xe bồn.

Rất may, người điều khiển xe này là chị Yên Trinh (22 tuổi ngụ Hóc Môn) bị xây xát nhẹ.

Ngoài ra, hai xe khác cũng bị va chạm, nhưng mức độ thiệt hại không đáng kể.

Sự cố xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này.

Mãi đến gần 10h, giao thông mới trở lại bình thường sau khi mọi việc được cơ quan chức năng xử lý.

Theo Vietnamnet





Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.