Y tá ăn bớt vắc-xin ở Hà Nội bị thôi việc

Chiều 14/5, hình thức kỷ luật đối với y tá tiêm thiếu vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã được đưa ra. Theo đó, y tá này nhận mức kỷ luật cao nhất là bị buộc thôi việc.

 Chiều 14/5, hình thức kỷ luật đối với y tá tiêm thiếu vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã được đưa ra. Theo đó, y tá này nhận mức kỷ luật cao nhất là bị buộc thôi việc.

Sai sót trong quy trình tiêm chủng của bà Bùi Thị Phương Hoa được Hội đồng kỷ luật Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội nhận định là “sai phạm nghiêm trọng”.

Vì thế, Hội đồng Kỷ luật Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã họp sáng 14/5 và thống nhất ra quyết định cho bà Hoa thôi việc.

vắc xin; Hà Nội
Người dân tiêm chủng tại TT Y tế dự phòng Hà Nội

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 14/5, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: "Do đây là vụ việc đơn lẻ, sai phạm mang tính cá nhân, cũng chưa tới mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự nên hiện tại Thành ủy vẫn chưa yêu cầu Công an TP vào cuộc điều tra”.

Với những cá nhân khác có liên quan đến sai phạm gian lận văcxin này hay hoài nghi về việc đây có phải là sai phạm hệ thống không, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết Thanh tra Sở sẽ tiếp tục làm việc, điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý đúng người, đúng tội. Việc này phải có thời gian, làm từng bước.

Về sự việc bà Hoa bị tố cáo tiêm vắcxin đã pha sẵn cho trẻ vào ngày 10/3, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội khẳng định pha sẵn vắcxin để tiêm cho trẻ là sai quy trình.

Theo quy trình trung tâm yêu cầu, cán bộ y tế phải có trách nhiệm thông báo người đến tiêm tiêm vắcxin gì, phòng bệnh gì, sau đó cho họ quan sát hộp vỏ lọ còn nguyên hay không để tránh gây nghi ngờ.

"Tuy nhiên, cụ thể hôm 10/3, chị Hoa không làm theo đúng quy trình như thế. Chị hút nhưng không để khách hàng quan sát, dẫn đến nghi ngờ. Sự việc xảy ra rồi không chứng minh ngược được nữa, tuy nhiên chị cam kết thuốc này là đúng thuốc trẻ cần tiêm mũi 6 trong 1. Đây là sai phạm về chuyên môn", ông Cảm nói.

Người đứng đầu ngành y tế dự phòng Thủ đô cho biết người dân hãy giúp ngành y tế giám sát, theo dõi, phát hiện trường hợp nào sai phạm  thì thông báo ngay để có hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Theo Vienamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.