Chủ tịch xã nhờ "ông anh quen biết" làm cho bằng cấp 3

Ông Mai Xuân Sáng (57 tuổi, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) đã sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp.

Ông Mai Xuân Sáng (57 tuổi, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) đã sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp.

Ông Mai Xuân Sáng bị tố cáo dùng bằng cấp 3 giả từ tháng 8/2016.

Xác minh của giới chức địa phương cho thấy, ông Sáng sử dụng bằng cấp 3 của một người tên Mai Xuân Sang rồi thêm dấu sắc vào từ Sáng trên bằng. Bằng không hợp pháp này được ông Sáng dùng để hợp thức hóa hồ sơ công chức.

Chủ tịch xã nhờ "ông anh quen biết" làm cho bằng cấp 3

"Ông anh quen biết ở Sở GD-ĐT Đắk Lắk làm cho, chứ tôi không mua bán gì hết. Tôi cũng đã nhận hết cái sai của mình và đề nghị Huyện ủy, Tỉnh ủy chỉ cách chức huyện ủy viên mà thôi vì tôi có nhiều đóng góp cho xã", ông Sáng trần tình với tờ Vietnamnet.

Ngoài sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp, ông Sáng còn khai hồ sơ không trung thực. Nhà chức trách xác định hồ sơ công chức ông Sáng ghi trình độ 12/12, nhưng hồ sơ Đảng lại khai trình độ 11/12.

Phía Đảng ủy xã Kiến Thành đã họp và đề xuất cắt hết các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch xã Kiến Thành Mai Văn Sáng.

Huyện ủy đang chờ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với ông Sáng.

Theo Trí thức trẻ

bằng giả

làm bằng giả

giáodục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.