2 thanh niên lao vào "huyết chiến" để tranh giành bạn gái, 1 người gục tại chỗ

Do quen chung một cô gái, hai nam thanh niên hẹn nhau nói chuyện. Khi vừa giáp mặt 2 bên rút hung khí chém nhau khiến 1 người gục tại chỗ.

Do quen chung một cô gái, hai nam thanh niên hẹn nhau nói chuyện. Khi vừa giáp mặt 2 bên rút hung khí chém nhau khiến 1 người gục tại chỗ.

Ngày 9/7, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tạm giữ hai đối tượng Lê Đăng Sang (SN 1992, ngụ Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu, giữa Sang và Đinh Văn Thái (SN 1992, ngụ TP.Hải Phòng) có quen biết với nhau và cùng quen chung một cô gái tên Trang. Vì cả 2 đều có tình cảm với chị Trang nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 8h ngày 8/7, Sang hẹn với Thái đến đường Nguyễn Khuyến, phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai đoạn trước cổng Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai để gặp nói chuyện. Trước khi đi, Sang liền gọi cho Tiến đi cùng mang theo dao và rựa (dài khoảng 1m) thủ trong người. Thái cũng thủ 2 con dao dài khoảng 60cm trong người.

Hẹn nhau quyết chiến vì gái, nam thanh niên bị chém gục - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip ghi nhân vụ việc. Nguồn : NĐN

Khi vừa gặp nhau, 2 bên cự cãi lớn tiếng với nhau rồi lao dùng dao chém nhau. Người dân địa phương phát hiện đã tìm cách can ngăn. Bất ngờ, Thái cầm dao lao vào chém Sang và Tiến nhưng cả 2 phát hiện nên đã né tránh.

Hẹn nhau quyết chiến vì gái, nam thanh niên bị chém gục - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ clip ghi nhân vụ việc. Nguồn : NĐN

Trước hành động của Thái, Sang và Tiến dùng dao và rựa tiến hành truy đuổi. Khi bắt kịp cả 2 chém tới tấp khiến Thái gục tại chỗ. Người dân phát hiện nên đã đưa Thái đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng hai thanh niên cũng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an phường Trảng Dài phối hợp cùng TP.Biên Hòa đã vào cuộc điều tra lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera truy bắt 2 nam thanh niên. 

Chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở địa phương. Bước đầu, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Trí thức Trẻ


đánh nhau

chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.