214 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết

Số vụ tai nạn giao thông trong Tết Nguyên đán 2024 tăng cao hơn năm ngoái, tuy nhiên số lượng người tử vong đã được kéo giảm.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 8/2 đến 14/2), cả nước xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người và bị thương 504 người.

Ngày có số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất là 10/2 (mùng 1 Tết) với 35 người chết, 66 người bị thương.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023, tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương.

214 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết-1
Xe khách bị lật khiến 1 người tử vong vào chiều 13/2 (Ảnh cắt từ clip).

Trong đó, hầu hết tai nạn xảy ra trên đường bộ với 538 vụ, làm 212 người chết. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT và công an địa phương đã xử lý 71.409 vi phạm, phạt tiền 182,4 tỷ đồng, tạm giữ 1.864 ô tô, 34.082 xe máy và 140 phương tiện khác; tước 18.899 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đường sắt ghi nhận 2 vi phạm, phạt tiền 7,5 triệu đồng; đường thủy phát hiện 25 vi phạm, phạt tiền 118 triệu đồng; còn lại là vi phạm trên đường bộ.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn là 29.099  trường hợp, tăng 21.373 trường hợp so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023. Dương tính ma túy là 114 trường hợp và 16.756 trường hợp vi phạm tốc độ.

214 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết-2
Xử lý vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tình trạng ùn tắc giao thông trong Tết chủ yếu tập trung tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội và TPHCM vào các ngày cao điểm (29, 30 tháng Chạp và mùng 4, 5 tháng Giêng).

Nguyên nhân ùn tắc do lưu lượng giao thông tăng cao, vượt xa năng lực đáp ứng của các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ, vành đai 3 Hà Nội; quốc lộ 1 qua Đồng Nai, qua Ninh Bình, Thanh Hóa..., cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây Nam Bộ, phà Cát lái và Rạch Miễu; quốc lộ 51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Do lưu lượng xe quá đông và sự cố tai nạn, tại một số trạm thu phí vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ dù đã có hệ thống thu phí không dừng như trạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ…

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/214-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-7-ngay-tet-20240214181557638.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.