Phát hiện hai thiếu nữ tử vong trên cầu vượt qua đường cao tốc

Hiện trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin rằng hai nạn nhân bị chém vào cổ tử vong là chưa chính xác, gây hoang mang tại địa phương.

Hiện trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin rằng hai nạn nhân bị chém vào cổ tử vong, ông Ngô Văn Vạn - Chủ tịch UBND xã Hoàn Long - khẳng định thông tin này là chưa chính xác, gây hoang mang tại địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh: ĐN)

Sáng ngày 20/6, trao đổi với PV, ông Ngô Văn Vạn - Chủ tịch UBND xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 22h30 ngày hôm qua (19/6), trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của hai thiếu nữ khoảng 15 tuổi tử vong cạnh chiếc xe máy ở khu vực cầu vượt qua đường cao tốc quốc lộ 5B.

"Nạn nhân được xác định một người ở xã Hoàn Long, một người ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Được biết, nạn nhân đã bỏ học và đang đi làm tự do. Ngay từ tối qua Cơ quan Công an huyện, lực lượng pháp y đã làm việc cả đêm, đến sáng nay thì hoàn tất công tác khám nghiệm. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân”, ông Vạn cho biết.

Cũng theo ông Vạn, trước khi xảy ra sự việc, hai nạn nhân vừa đi ăn sinh nhật về, có dấu hiệu uống bia rượu nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Hiện trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin rằng hai nạn nhân bị chém vào cổ tử vong, ông Ngô Văn Vạn khẳng định thông tin này là chưa chính xác, gây hoang mang tại địa phương.

"Khi nào có kết quả chính xác do cơ quan điều tra thông tin thì lúc đó chúng tôi sẽ cung cấp lại cho báo chí sau" - ông Vạn bày tỏ.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc Công an huyện đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm. Bước đầu cơ quan chuyên môn phát hiện vụ việc 2 cô gái tử vong có dấu hiệu vụ tai nạn. Tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ chính xác nguyên nhân.

Theo Dân trí


tử vong

đường cao tốc

cầu vượt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.