Tài xế ô tô cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự, đối mặt hình phạt nghiêm khắc

Mặc dù chưa gây ra thương tích cho nạn nhân tuy nhiên hành vi này diễn ra nơi công cộng và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho dư luận xã hội bức xúc, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) trú tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi Hủy hoại tài sản.

Nguyễn Lê Tuấn Đức là người điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx, cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt, cầm hai con dao dài chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt. Hậu quả khiến kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách, gây xôn xao dư luận.

Tài xế ô tô cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự, đối mặt hình phạt nghiêm khắc-1Tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Có căn cứ để khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, kết quả xác minh cho thấy: Đức khai nhận do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt.

Sau đó, Đức cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng.

Theo dõi vụ việc trên, TS. LS. Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, nội dung sự việc qua clip cho thấy người đàn ông đi trên xe ô tô con đã dùng dao đe dọa chém người điều khiển xe buýt, clip này đã gây ra sự phản ứng trong dư luận xã hội và cho thấy hành vi của người đi xe ô tô con có tính chất côn đồ, manh động, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc đánh giá hậu quả của vụ việc này để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tài xế ô tô cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự, đối mặt hình phạt nghiêm khắc-2Lốp xe buýt bị hư hỏng sau khi bị Đức chém.

Theo nội dung clip thì hành vi của người này là đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật.

Mặc dù chưa gây ra thương tích cho nạn nhân tuy nhiên hành vi này diễn ra nơi công cộng và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho dư luận xã hội bức xúc, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt là sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng thì cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh xác định hành vi không chỉ là đe dọa hành hung người lái xe buýt mà đối tượng này đã thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, đập phá vào kính và chém vào lốp xe, thiệt hại do hành vi đập phá xe buýt là 18.000.000 đồng.

Theo luật sư Cường, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên là nguy hiểm cho xã hội nên hành vi này đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như vậy, có thể thấy rằng hành vi của đối tượng này không chỉ là đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng mà còn có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại đến tài sản trị giá 18.000.000 đồng, với kết quả định giá tài sản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối tượng này về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt là "phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.".


Tài xế ô tô cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự, đối mặt hình phạt nghiêm khắc-3Nguyễn Lê Tuấn Đức (áo trắng tại cơ quan công an)

"Với kết quả gây thiệt hại đến tài sản nghiêm trọng như vậy, thì việc xử lý hình sự đối với đối tượng này là có căn cứ. Kể cả trường hợp đối tượng này sử dụng trái phép rượu bia chất kích thích hoặc sử dụng chất cấm dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 13 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý đối tượng này về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Việc xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp như thế này là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng sức khỏe của người khác", luật sư Cường nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Triệu tập Đức lên cơ quan công an làm việc, cơ quan công an phát hiện nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt.

Sau đó, Đức cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản.

Đáng chú ý, Nguyễn Lê Tuấn Đức là đối tượng từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

 

Theo PHỤ NỮ MỚI

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunumoi.net.vn/tai-xe-o-to-cam-dao-chem-rach-lop-xe-buyt-o-ha-noi-bi-tam-giu-hinh-su-doi-mat-hinh-phat-nghiem-khac-d301246.html

phá hoại tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.