Xôn xao clip 2 nữ sinh lớp 10 đến trường uy hiếp, "xử" bạn vì… thích là đánh!

Bối cảnh diễn ra vụ việc được xác định ngay trước cổng Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Hai nữ sinh lớp 10 được cho là đang học một trường THPT ở Quảng Bình bị 2 nữ sinh trường khác đến uy hiếp, hành hung gây thương tích xuất hiện trong một clip phát tán trên Facebook gây xôn xao dư luận.

Ngày 13-5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác hành hung rồi quay clip khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Bối cảnh diễn ra vụ việc được xác định ngay trước cổng Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Xôn xao clip 2 nữ sinh lớp 10 đến trường uy hiếp, xử bạn vì… thích là đánh!-1

Hình ảnh 2 nữ sinh bị đánh xuất hiện trong clip gây xôn xao cộng đồng mạng - ảnh cắt từ clip

Nạn nhân được xác định là em L.T.L (SN 2003, ngụ xã Liên Thủy) và em T.T.T.H (SN 2003, ngụ xã Phú Thủy). Cả 2 đang là học sinh lớp 10A3 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh).

Em L., cho biết lúc 16 giờ ngày 9-5, H.T.T.Hóa (SN 2003, ngụ xã Liên Thủy đang là học sinh tại Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy) đến tại cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh để tìm gặp em M.T.L.Chi (SN 2003 - là bạn cả L và H).

Tại đây, Hóa và Chi nói chuyện một lát thì đến bảo với một nhóm học sinh ở trường này: "Ai là bạn của An thì tí qua Trung tâm văn hóa huyện để gặp Hóa nói chuyện".

Xôn xao clip 2 nữ sinh lớp 10 đến trường uy hiếp, xử bạn vì… thích là đánh!-2

Em L.T.L đang được mẹ đưa vào bệnh viện thăm khám và điều trị

Lúc này, 2 em L. và H. cùng một bạn nữ sinh khác đi theo Hóa. Khoảng 20 phút sau, khi 3 em đến Trung tâm Văn hóa thì bắt gặp nhóm của Hóa đang ngồi tại đây. Trong nhóm của Hóa còn có các học sinh nữ khác, gồm: T.T.Diệu (SN 2002), T.N.Thức (SN 2002) và H.T.T.My (SN 2002, đều là học sinh lớp 10A2 - Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy).

Tại đây, Hóa và Diệu  dùng tay tát liên tiếp vào mặt H., dùng chân đạp vào người H. khiến em này té ngả xuống đất. Sau khi đánh H., nhóm nữ sinh của Hóa "thả" tự do cho H., rồi cho cả nhóm trong đó có L. ra về.

Sau khi mọi người lên xe về, bất ngờ nữ sinh Hóa gọi riêng L. lại và bảo sẽ đánh L. vì tội "nói nhiều". Hóa và Diệu liền dùng tay tát nhiều cái vào mặt L. Không những vậy, 2 nữ sinh này liền nắm tóc rồi đấm vào bụng, dùng chân đá nhiều cái vào người khiến L. bị bầm tím ở mắt trái, sưng má phải và gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Xôn xao clip 2 nữ sinh lớp 10 đến trường uy hiếp, xử bạn vì… thích là đánh!-3

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh nơi 2 học sinh đang theo học bị hành hung

Sau khi bị đánh, dù thân mang thương tích nhưng vì quá sợ hãi nên L. đã phải bỏ học chạy lên tìm mẹ mình hiện đang giúp việc ở TP Đồng Hới để được giúp đỡ và được đưa vào bệnh viện thăm khám để điều trị.

Theo L. đây là lần đầu em và H. trở thành "nạn nhân" của nhóm nữ sinh tên Hóa. Trước đó, có nhiều bạn học sinh khác ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng từng bị Hóa và nhóm bạn của em này ra tay và "xử" rất tàn nhẫn nhưng không em nào dám đứng lên tố cáo vì Hóa là nữ sinh có "máu mặt".

Trưa 13-5, thầy Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động về sự việc trên và cho biết đang chỉ đạo Ban An ninh Trường cùng với Đoàn trường phối hợp xác minh cụ thể sự việc thế nào rồi mới tìm hướng xử lý.

"Hai 2 học sinh bị hành hung đều đang học tại trường, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng an ninh tìm phương án bảo vệ học sinh mình" – thầy Sơn nói.

Theo NLĐO


bạo lực học đường

đánh bạn

nữ sinh


Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai
Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.