Những sự thật về son môi dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.
Những sự thật về son môi dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.
Bạn có biết rằng đã có thời phụ nữ đã phải đấu tranh để được tô son hay
bạn có biết rằng hầu hết các loại son môi đều có vảy cá là thành phần
tạo nên....chắc chắn bạn sẽ còn phải bất ngờ với những sự thật rất thú
vị và kỳ lạ xung quanh thỏi son môi. Cùng tìm hiểu nhé. 1. Chi tiêu lớn
Thực
tế cho thấy hầu hết phụ nữ chi khoảng 15.000$ vào việc mua sắm các món
đồ trang điểm trong đó có 1.780$ vào việc đầu tư cho những thỏi son.
2. Son lâu trôi
Kỹ
sư sinh hóa Hazel Bishop đã phát minh ra son lâu trôi trong khi làm
việc trong phòng thí nghiệm của một bác sĩ da liễu sau Thế chiến II.
3. Thỏi son đắt nhất
Một
trong những son môi đắt tiền nhất trên thế giới là thỏi son kim cương
của Guerlain có tên gọi Kiss Kiss, được làm từ 110g vàng 18 carat và
trang trí bằng 199 viên kim cương 2,2 carat. Thỏi son này có giá là 1,3
tỷ đồng (62.000 USD).
4. "Giải phóng" son môi
Elizabeth
Cady Stanton, Charlotte Perkins Gilman, và những người khác theo chủ
nghĩa nam nữ bình quyền đã tô son như một biểu tượng giải phóng khi họ
tham gia vào cuộc biểu tình "phụ nữ đòi quyền bầu cử" (đầu thế kỷ 20 ở
Anh) năm 1912.
5. Son môi là một biểu tượng
Cả
đàn ông và phụ nữ ở Ai Cập cổ đại đều sự dụng son như một biểu tượng
của họ. Họ sử dụng những cái que gỗ ướt để đánh son, và màu sắc được ưa
chuộng là màu đỏ tươi, màu xanh đen và màu cam. 6. Son môi được sử dụng như một lời mời gọi
Trong
Hy Lạp cổ đại, gái mại dâm dùng son môi để phân biệt họ với những người
đàn bà quyền quý Trong thực tế, có một luật lệ đó là gái mại dâm không
được đi ra ngoài nếu không tô son để tránh việc đánh lừa đàn ông rằng họ
là những người đàn bà quyền quý.
7. Khi ở Rome
Nếu
bạn là một người phụ nữ giàu có ở thời La Mã cổ đại, bạn sẽ có một đội
ngũ tạo mẫu tóc và trang điểm chuyên nghiệp được gọi là "cosmatae" để tô
son môi của bạn mỗi ngày. Nhưng thật không may là những thỏi son thời
ấy có chứa các chất độc hại như chì trắng, tảo thạch y gây hại cho sức
khỏe.
8. Biểu ngữ Elizabeth Taylor
Elizabeth
Taylor - người phụ nữ nổi tiếng với câu nói "Pour yourself a drink, put
on some lipstick, and pull yourself together" như một biểu ngữ nổi
tiếng về việc "hãy cứ là chính mình với màu son của bạn" lại cáu kỉnh,
khó chịu đến mức kỳ quặc khi nói đến son đỏ, trong một số bộ phim, khi
đang dàn dựng, bà cấm những diễn viên khác thoa màu son đỏ như bà, cứ
như màu son đỏ là một dấu hiệu riêng của nữ diễn viên này vậy.
9. Khuyến khích tinh thần
Trong
khi tất cả các mỹ phẩm khác bị hạn chế ở Anh trong Thế chiến II, nhưng
son môi vẫn được sản xuất vì Winston Churchill cảm thấy nó giúp thúc đẩy
tinh thần.
10. Thành phần "lâu đời"
Ngoài
các thành phần độc hại mà chúng ta đã biết có trong son môi thì ít ai
biết rằng có một thành phần khác đã tồn tại trong son môi cho tới bây
giờ đó là thành phần vảy cá, ngày nay thành phần này vẫn được sử dụng để
tạo độ bóng cho son.
11. Chỉ số "ánh nhìn" cho từng màu son
Theo
một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Manchester, người đàn ông
nhìn vào phụ nữ đánh son lâu hơn phụ nữ không đánh son. Họ bị mê hoặc
bởi son môi màu đỏ và nhìn chằm chằm vào nó trung bình 7,3 giây; đối với
son môi màu hồng là h 6,7 giây, và đối với những phụ nữ không đánh son,
để môi trần thì chỉ số này là 2,2 giây.
12. Sức mạnh kỳ diệu
Chúng
ta đều biết rằng việc đánh son có thể mang lại sự tự tin cũng như giúp
chuyển đổi tâm trạng. Nhưng ở Anh, những năm 1500, người ta tin rằng son
môi lại có một sức mạnh kỳ diệu. Nữ hoàng Elizabeth đã có một niềm tin
rất lớn về sức mạnh "chữa lành" của thỏi son môi và người ra đã tìm thấy
hẳn nửa inch son trên đôi môi của bà khi bà chết.