Với việc Văn Quyến sẽ mất gầnnửa năm để hoàn toàn bình phục chấn thương, HLV Calisto giờ đây chỉ còn biếttrông cậy vào sự trở lại của Công Vinh để giải quyết bài toán cho hàng tấn côngtại AFF Suzuki Cup 2010, nhưng liệu có phải là quá mạo hiểm khi phó thác trọngtrách này cho một cầu thủ vừa hồi phục sau một chấn thương rất nặng và đã nghỉthi đấu gần 5 tháng nay?
Cách đây chưa lâu, khichúng tôi nêu ra vấn đề này, HLV Calisto từng bác đi ngay lập tức, với lý do“Vấn đề không phải là chuyện nghỉ lâu hay không lâu, mà cơ bản là đẳng cấp củacầu thủ ấy như thế nào. Nếu là một cầu thủ giỏi thì chỉ cần được tạo điều kiệntốt nhất thì anh ta sẽ sớm lấy lại phong độ”.
Hẳn là khi nói tới chuyện này, HLV Calistomuốn ám chỉ tới sự kiên nhẫn đặc biệt mà ông đã dành cho Công Vinh ở AFF SuzukiCup 2008. Trước và trong thời gian diễn ra giải, Công Vinh đã chơi không hề nổibật, nhưng HLV Calisto vẫn đặt niềm tin ở Vinh, và sự kiên nhẫn này đã đượctưởng thưởng xứng đáng, bởi chỉ với 2 bàn thắng được ghi trong 2 trận chung kếtlượt đi và lượt về, Công Vinh đã mang về chiếc Cúp vô địch lịch sử cho bóng đáVN.
![]() |
Chấn thương của Văn Quyến càng làm HLV Calisto thêm nhớ Công Vinh |
Tuy nhiên, hoàn cảnh của CôngVinh năm 2010 và năm 2008 hoàn toàn khác xa nhau. Đặc trưng trong triết lý huấnluyện của HLV Calisto là “mưa dầm thấm lâu”, và dù là ở khía cạnh thể lực hay kỹchiến thuật thì những bài tập của HLV Calisto cũng phải mất cả quá trình tíchluỹ rất dài mới mang lại hiệu quả tốt nhất.
Đấy cũng là lý do khiến các độibóng dưới quyền dẫn dắt của HLV Calisto, từ CLB ĐT.LA cho tới ĐT U23 QG và ĐTVN,đều “nóng máy” rất chậm và chỉ thực sự vào phom khi chuyển sang giai đoạn nướcrút.
Trong khi đó, Công Vinh lại tậptrung muộn hơn sau các đồng đội rất lâu, và sớm nhất cũng phải giữa tháng 10tiền đạo này mới có mặt ở ĐTVN, dĩ nhiên là nếu điều kiện thể lực cho phép. Bảnthân HLV Calisto cũng không thể không che giấu nỗi lo ngại trước sự chậm trễnày: “Tất nhiên như thế thì không tốt rồi, vì Vinh không thể có mặt từ đầu đểtập trung cùng ĐTVN. Giả sử Công Vinh có thể trở lại thì cậu ấy cũng sẽ phảinhập cuộc chậm hơn so với các đồng đội”.
Nếu mọi sự diễn ra như tính toán của HLVCalisto, Công Vinh sẽ có khoảng hơn 1 tháng để hòa nhập trở lại với ĐTVN, và ôngthầy này có lý do để tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Ở AFF Suzuki Cup 2008,Như Thành từng bị chấn thương gối rất nặng nhưng vẫn được HLV Calisto giữ lạiĐTVN chữa trị, và dù chỉ trở lại sát ngày khai mạc giải, nhưng Thành vẫn chơirất hay và là nhân tố chủ chốt trong hành trình đăng quang của ĐTVN.
Thế nhưng, sự khác biệt giữa Như Thành vàCông Vinh ở chỗ, Công Vinh phải lên bàn mổ và mất gần 3 tháng chỉ để dưỡngthương và hồi phục ở nước ngoài, còn Như Thành thì không nghiêm trọng đến thế,nên nếu nghĩ rằng một khi Như Thành có thể trở lại “ngon lành” như thế thì CôngVinh cũng có khả năng làm điều tương tự là chuyện hơi duy ý chí.
Song ở hoàn cảnh hiện tại, HLV Calisto cũngkhông còn lựa chọn nào khác, bởi ở Cúp 1.000 năm Thăng Long vừa qua, ghi bàn làmột trong những khâu yếu kém nhất của ĐTVN (sau 3 trận ĐTVN chỉ ghi được 3 bànthắng, mà bàn thắng duy nhất được thực hiện do công của một tiền đạo thực thụ làViệt Thắng lại là từ chấm 11m), và khi chưa có, hay chính xác hơn là không có,gương mặt mới nào đáp ứng được kỳ vọng của HLV Calisto thì việc ông phải mỏi mònđợi chờ sự trở lại của Công Vinh là chuyện dễ hiểu.
Theo H.H
Thể thao Văn hóa