Vụ việc 247 trẻ em cùng một số giáo viên tại trường mầm non Heshi Peixin (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) có nồng độ chì trong máu bất thường vừa có phán quyết sơ thẩm. Nguyên nhân bàng hoàng được xác định bắt nguồn từ lòng tham của ban giám hiệu khi chỉ đạo sử dụng chất tạo màu công nghiệp độc hại vào thức ăn nhằm thu hút học sinh và gia tăng lợi nhuận.

Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu (tỉnh Cam Túc) đã công bố bản án đối với sáu bị cáo trong vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm độc hại. Theo đó, bị cáo Li Huifang, người phụ trách trường, bị tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). 

Hiệu trưởng Zhu Jinglin lĩnh án 15 năm tù cùng mức phạt 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Bốn nhân viên nhà bếp gồm Niu Aiyuan, Wen Yafang, He Xuxia và An Chunling nhận các mức án từ 6 đến 8 năm tù kèm theo hình phạt tiền tương ứng.

Vụ việc từng gây chấn động dư luận Trung Quốc vào tháng 7/2025 khi phát hiện tình trạng nhiễm độc chì tập thể tại cơ sở giáo dục này. Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, chính quyền tỉnh Cam Túc đã lập đoàn điều tra và làm rõ nguyên nhân. 

Bất chấp bao bì sản phẩm có ghi rõ cảnh báo cấm dùng trong thực phẩm, Li Huifang và Zhu Jinglin vẫn đồng ý để nhân viên bếp mua các loại bột màu trên mạng nhằm trộn vào bánh kẹo và thức ăn. Mục đích của hành vi này là làm cho các món ăn có màu sắc rực rỡ, bắt mắt hơn để thu hút học sinh nhập học.

247-tre-co-nong-do-chi-trong-mau-bat-thuong-he-lo-su-that-gay-phan-no-tu-can-bep-truong-mam-non-dpsl-1-1792397014.png

Đáng phẫn nộ hơn, trước đó nhà trường từng sử dụng bột màu an toàn chiết xuất từ rau củ quả với giá 5,04 nhân dân tệ/100 gram. Tuy nhiên, sau khi so sánh, ban quản lý đã nhẫn tâm gạt bỏ sự an toàn của trẻ em, chuyển sang hóa chất phi thực phẩm chỉ vì cho rằng chúng giúp món ăn lên màu nổi bật hơn. Quyết định đánh đổi sức khỏe học sinh để lấy lợi nhuận đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, cơ quan chức năng xác định Li Huifang và Zhu Jinglin đã trực tiếp chỉ đạo, sắp xếp nhân viên đưa hóa chất độc hại vào bữa ăn hằng ngày của trẻ nhỏ và giáo viên. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định quốc gia về an toàn thực phẩm. 

Tòa án đã căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của từng cá nhân để đưa ra hình phạt thích đáng cho cả sáu bị cáo với tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án khép lại không chỉ để lại nỗi lo dai dẳng cho các gia đình về sự phát triển thể chất lâu dài của con em mình, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn về trách nhiệm giám sát bữa ăn học đường.

Sự việc tại trường mầm non Heshi Peixin là bài học đắt giá về những hệ lụy tàn khốc khi những người làm giáo dục bất chấp nguyên tắc an toàn, đặt lợi nhuận lên trên sinh mệnh và sức khỏe của trẻ nhỏ.

Theo Người đưa tin