
Một bệnh nhân nam 43 tuổi đột nhiên xuất hiện cơn đau bụng trên. Ban đầu, người bệnh luôn nghĩ đó là bệnh dạ dày, nhưng sau khi dùng thuốc dạ dày, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Cơn đau dữ dội khiến bệnh nhân không thể chịu đựng nổi, anh đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy, nguyên nhân chính gây đau bụng có liên quan đến bệnh tiểu đường type 2.
Cái gì, tại sao bệnh tiểu đường lại gây đau bụng?
Bác sĩ giải thích, bản thân bệnh tiểu đường không trực tiếp gây đau bụng, nhưng một khi các biến chứng xuất hiện, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Bệnh tiểu đường dễ dẫn đến biến chứng nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Lúc này, do cơ thể thiếu hụt insulin, quá trình phân giải chất béo tạo ra một lượng lớn ketone như beta-hydroxybutyrate, acetoacetate.... Các axit này có thể trực tiếp kích thích niêm mạc đường tiêu hóa, gây co thắt dạ dày, buồn nôn, nôn mửa và phản xạ dẫn đến đau bụng.
Trong suy nghĩ thông thường của mọi người, bệnh tiểu đường chủ yếu gây ra các triệu chứng như ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sút cân. Trên thực tế, đây là những triệu chứng xuất hiện khi bệnh tiểu đường chưa phát sinh biến chứng. Một khi biến chứng xuất hiện, bệnh nhân thường sẽ có 4 triệu chứng dưới đây:
1. Đau chân
Trong các biến chứng của bệnh tiểu đường, có một loại rất phổ biến đó là "bàn chân đái tháo đường". Hàng năm, có rất nhiều bệnh nhân tiểu đường phải đối mặt với bi kịch cắt cụt chi.
Nguyên nhân hình thành" bàn chân đái tháo đường" rất phức tạp, bao gồm các tổn thương mạch máu và thần kinh do tiểu đường gây ra. Một khi bàn chân hình thành vết loét, thậm chí hoại tử, bệnh nhân có thể xuất hiện cơn đau chân rõ rệt.
2. Đau ngực
Một biến chứng của bệnh tiểu đường là tổn thương mạch máu, phổ biến nhất là xơ vữa động mạch, dẫn đến hẹp lòng mạch. Mạch máu cung cấp máu cho tim là động mạch vành.
Sau khi mắc bệnh tiểu đường, rất dễ dẫn đến xơ vữa động mạch vành, đây là tổn thương nền tảng của bệnh mạch vành (bệnh tim thiếu máu cục bộ). Khi mắc bệnh mạch vành, bệnh nhân thường bị đau thắt ngực, biểu hiện là đau ở vùng giữa và dưới xương ức. Một số bệnh nhân thậm chí có thể tiến triển thành nhồi máu cơ tim cấp, lúc này cơn đau ngực sẽ dữ dội hơn và kéo dài hơn.

3. Đau bụng
Bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng, một trong số đó là nhiễm toan ceton do đái tháo đường.
So với một loạt các biến chứng mãn tính do tiểu đường gây ra, nhiễm toan ceton do đái tháo đường thuộc nhóm biến chứng cấp tính tương đối nghiêm trọng. Một khi xuất hiện, nếu không được xử lý kịp thời, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.

4. Đau nhức tứ chi
Trong các biến chứng do tiểu đường gây ra, có một loại gọi là bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường, thường ảnh hưởng chủ yếu đến các dây thần kinh ở đầu chi. Một khi ảnh hưởng đến các dây thần kinh đầu chi, ngoài việc gây tê bì chi, thường sẽ xuất hiện những cơn đau bất thường, giống như cảm giác bị kim châm.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường