Theo ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN,hiện có 4 cơ sở để lãi suất có thể hạ nhiệt trong tháng tới. Trong tuần này,Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại về vấn đề giảm lãisuất, tỷ giá và quản lý vàng.

Tuần trước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, NHNNsẽ làm việc với 12 ngân hàng thương mại lớn nhất để cùng thảo luận về các giảipháp giảm lãi suất, ổn định tỷ giá, quản lý thị trường vàng theo định hướng chỉđạo của Chính phủ.

Trao đổi với VnMedia, ôngCao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN cho biết, có 4 lý do để lãi suất có thể giảmlãi suất cho vay trong tháng 9 tới về mức 17-19%. Lýdo thứ nhất, đó là dấu hiệu lạm phát đang giảm. 

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trênđịa bàn Hà Nội tăng khoảng 1,06% so với tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8tại TP.HCM  tăng 0,68% so với tháng 7 và là tháng có mức tăng thấp nhất trong 8tháng đầu năm. 

Lý do thứ hai, hiện các ngânhàng thương mại có tính thanh khoản khá hơn và đã có điều kiện để họ giảm cácchi phí, tăng thu qua khâu dịch vụ. 

4 tín hiệu hạ lãi suất vay về 17% trong tháng tới
(Ảnh minh họa: VnEconomy)

Bên cạnh đó họ cũng lựa chọn khách hàng để đẩy vốn cho vay. 

Thứ ba, phía NHNN cũng đangtích cực tăng cường vai trò quản lý nhà nước, hỗ trợ cho các ngân hàng thươngmại thông qua thị trường mở, giảm lãi suất triết khẩu, lãi suất tái cấp vốn… 

Lý do thứ tư đó là Nghịquyết 11 của Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực, do vậy các doanh nghiệptính toán lại để vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng theo ông Cao Sỹ Kiêm, việc hạ lãi suất trong tháng 9 tới đâyđược hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều việc điều hành chính sách sắp tới củaNHNN như thế nào. 

Thực tế cho thấy, rõ ràng cũng đã xuất hiện một số yếu tố đang giúp lãi suất sẽhạ nhiệt trong thời gian tới. 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, trong tuần này, NHNN sẽ cùng các vụ chứcnăng rà soát lại những quy định liên quan đến huy động vốn trên thị trường liênngân hàng. 

Đây là một trong những nút thắt để điều hoà vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồngthời tạo sự liên thông giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động vốntừ dân cư, doanh nghiệp. 

Thống đốc cũng nhấn mạnh, đầu tháng 9/2011, các chính sách và biện pháp thựchiện sẽ được công khai, rõ ràng, có định hướng và có thể dự báo được, đồng thời,các chính sách phải có tính khả thi, phù hợp thực tế.

Theo Đinh Bách
VnMedia