Món chè của người Hoa đa dạng hơn khi kết hợp cả trứng, chú trọng vị thanh mát hơn vị ngọt.
Món chè của người Hoa đa dạng hơn khi kết hợp cả trứng, chú trọng vị thanh mát hơn vị ngọt.
Chè Hà Ký
Nằm trên đường Châu Văn Liêm (quận 5), chè Hà Ký là một trong những quán chè
người Hoa nổi tiếng nhất Sài Gòn. Hà Ký bắt đầu bán từ 2 giờ chiều đến
tận khuya, khoảng 11 – 12 giờ, thu hút đủ thực khách từ bình dân đến
“sang chảnh”. Không ít các ngôi sao nổi tiếng cũng yêu mến quán chè này
và thường đến ăn sau khi diễn xong.
Ảnh: zing
Món
đặc sắc nhất ở Hà Ký là hột gà trà. Hột gà sẽ được nấu với trà đen cho
đến khi nước trà ngấm tận vào lòng đỏ. Khi ăn, phần lòng trắng sẽ chuyển
sang màu nâu, dai và có vị chát của trà rõ rệt. Phần lòng đỏ vẫn có độ
bùi và béo nhưng không còn ngấy mà thơm đậm đà hương trà đen, tạo cho
người ăn cảm giác vừa lạ vừa quen.
Ảnh: zing
Phần
nước trà khi dọn ra với trứng có lẽ là một loại nước dùng chè ngon và
đặc sắc nhất. Nó không chỉ có vị ngọt mà còn có vị chát, vị thơm, lạnh
mát của nước đá, khiến người dùng cứ thèm thuồng mãi không thôi. Các món
ở Hà Kí có giá từ 15.000 - 33.000 đồng, tương đối bình dân.
Chè Thanh Tâm
Với
tuổi đời hàng chục năm, quán Thanh Tâm tọa lạc trên đường Bùi Hữu Nghĩa
(quận 5) cũng là một quán chè người Hoa nổi tiếng trên đất Sài Gòn.
Xuất phát điểm của quán chè này chỉ là một xe gỗ nhỏ nhưng qua thời
gian, hiện quán đã có hẳn một cơ ngơi khang trang, sáng bật cả một góc
phố. Món nổi tiếng ở Thanh Tâm là chè đậu hũ hạnh nhân, cao quy linh và
hột gà lạnh.
Đậu hũ hạnh nhân là một dạng thạch
như rau câu nhưng mềm hơn, có vị hạnh nhân thơm lừng dùng kèm với nước
đường phèn và phải dùng lạnh mới thật ngon. Chè hạnh nhân khi dọn ra
được cắt thành khối vuông vừa ăn, có màu trắng đục, nước trong veo ngọt
thanh thoát. Những ai đã trót thích nghiện loại chè ăn, lâu không được
ăn lại thèm, nhất là vào những tối trời hanh háo, oi nồng.
Ảnh: diadiemanuong
Cao
quy linh ở Thanh Tâm được dọn kèm với sữa đặc, sữa béo, để cái ngậy
ngọt làm giảm đi chất đắng đặc trưng trong thạch cao quy linh. Người ăn
không quen, sẽ chê rằng món này không “đúng chuẩn”, thế nhưng đây thật
sự là một sự sáng tạo thông minh, để món cao quy linh phù hợp hơn với
giới trẻ.
Ảnh: flick.com
Chè
ở Thanh Tâm dao động từ 18.000 - 44.000 đồng. Ngoài chè, quán có bán
thêm các loại cá bò viên chiên để ăn vặt, thích hợp với giới trẻ. Quán
bán từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Chè Tường Phong
Được đánh giá là quán chè đậm chất “Hoa” nhất trong những quán chè Hoa nổi tiếng Sài Gòn.
Chè Tường Phong khiêm tốn nép mình trong một con đường nhỏ ở quận 5 có
tên An Điềm, không gian bên trong bày biện khá đơn giản. Chè Tường Phong
nấu vị thanh hơn các quán chè Hoa khác và đặc biệt nổi tiếng với món
đậu hũ hạnh nhân, chè mè đen và đu đủ tiềm.
Ảnh: meoac.info
Ảnh: meoac.info
Chè
mè đen là một món ăn kinh điển mà có lẽ gia đình người Hoa nào cũng một
lần phải nếm qua. Chè có dạng bột sệt, đen đặc, được nấu từ mè đen xay
nhuyễn. Khi mới dọn ra, nhìn hỗn hợp sệt đặc, đen quánh, ai mới lần đầu
dùng cũng ái ngại. Thế nhưng, khi đã nếm thử, cảm nhận được độ ngậy,
thơm của chè ta mới hiểu rằng vì sao có nhiều người rất nghiền. Món này
nên dùng nóng mới ngon, thơm rõ và không ngấy.
Ảnh: meoac.info
Đủ
đủ tiềm là một trong những loại chè đặc trưng mà hiếm có nền ẩm thực
nào có được. Đu đủ muốn tiềm cho ngon phải chọn loại vừa chín tới, không
quá mềm nhưng đã bắt đầu có vị ngọt. Đu đủ được cho vào thố đá, nấu lửa
nhỏ với nước đường phèn. Quá trình ninh đu đủ với nước đường ở lửa nhỏ
như thế gọi là “tiềm”. Khi dọn ra, đu đủ không còn là một loại trái cây
đơn thuần nữa mà đã trở thành một món ăn mềm, ngọt đầy tinh tế.
Chè đu đủ tiềm. - Ảnh: meoac.info
Tường Phong bán từ 7 giờ tối đến hơn 10 giờ là đóng cửa, giá từ 10.000 - 28.000 đồng một phần.
Xe chè trong chợ Thiếc
Chợ
Thiếc nằm trên đường Tân Phước, quận 11, cũng là một chợ lớn nổi tiếng
trong cộng đồng người Hoa. Tại đây, cứ khoảng tầm chiều tối, khi các sạp
hàng đã dọn gần hết, chạy sâu vào trong sẽ thấy một chiếc xe gỗ truyền
thống đúng chất Trung Hoa, chất trên tủ kính là những sống chén đá màu
xanh dương sẫm, những miếng rau câu màu sắc bắt mắt. Đó là xe chè Hoa
rất “nổi danh” ở khu này.
Xe
chè đã tồn tại gần hai chục năm, người bán hay người ăn đều giữ cái nếp
thanh tao, nhẹ nhàng và từ tốn. Ly uống nước trà tráng miệng vẫn dùng
những chiếc ly nhôm cũ kĩ, cả chiếc xe gỗ cũng thấy được màu của thời
gian. Cái ngon của xe chè này đó là sự cổ điển. Những nét Sài Gòn xưa,
phố người Hoa xưa, dường như đọng lại ở đây, nơi này như chưa từng có
năm tháng đi qua vậy.
Ảnh: diadiemanuong.com
Xe
chè nổi tiếng với món bo bo trứng cút. Hạt bo bo được nấu nhừ trong
nước đường, dọn trong ly kèm với trứng cút luộc đã bóc vỏ. Món ăn khá lạ
miệng với người Việt nhưng cũng rất đáng để dùng thử vì vị tương đối dễ
ăn, bùi bùi ngọt lịm. Giá các món chè từ 6.000 - 20.000 đồng.
Chè Tàu cột điện
Nằm
ngay góc đường Tống Duy Tân và Trần Hưng Đạo B (quận 5), xe chè nằm
khuất bên trong và để tìm ra nó bạn nên tìm cái…cột điện ngay góc đường
trước tiên. Xe chè rất nhỏ, bàn ghế cũng nhỏ nốt và khu này vốn nhiều
hàng quán vỉa hè nên nếu không rà xe kĩ sẽ dễ chạy lố mất.
Ảnh: vietfree.ogr
Quán
chè không có tên, nhưng về độ “già” thì đây có thể là xe chè cao tuổi
nhất trong danh sách này khi tồn tại đã gần nửa thập kỉ. Quán có thực
đơn rất đơn giản, với hai mặt in cả tiếng Việt và tiếng Hoa, các món như
đậu hũ hạnh nhân, cao quy linh, chè mè đen... xe đều có. Những món
“đinh” của xe chè mà bạn nên nếm thử khi đến đây là bạch quả trứng cút,
nhãn nhục táo đỏ, bạch quả bo bo trứng cút.
Ảnh: datmon.vn
Ảnh: datmon.vn
Xe
chè nhỏ, cũ kĩ, khó tìm, nhưng không đêm nào là không nghẹt khách. Quán
bán muộn, tầm khoảng 7 giờ tối và đến khoảng 11 giờ là hết chè. Chè ở
đây giá rất bình dân, chỉ từ 10.000 đồng.