18 - 28 tuổi là thờikỳ hoạt động tình dục mạnh mẽ nhất của đàn ông. Trước 18 tuổi là giai đoạnmất kiểm soát về ham muốn tình dục.
Từ khi còn là một thanh niên ngây thơ, chưa biết nhiều về giới tính đến lúccó tuổi, người đàn ông phải trải qua nhiều khá nhiều thời kỳ về tình dục.Mỗi thời kỳ là một cuộc chiến giữa ham muốn và sự kiềm chế các ham muốn ấy.
Thời kỳ mất kiểm soát: trước 18 tuổi
Bắt đầu từ khi dậy thì, con trai đã quan tâm đến vấn đề tình dục. Đó là sựphát triển trong một thời gian dài. Có một điều đau khổ là bất luận khi nào,làm gì, “nó” cũng đột nhiên trỗi dậy sự mong muốn. Có vẻ như “nó” càng ngàycàng khó kiểm soát. Bạn thường xuyên tưởng tượng đến cảnh "gặp gỡ" của cơthể hai người, còn chuyện cô ấy là ai, có xinh đẹp hay không chỉ là thứ yếu.
![]() |
18 - 28 tuổi là thời kỳ hoạt động tình dục mạnh mẽ nhất của đàn ông |
Thời kỳ mạnh mẽ: từ 18 đến 28 tuổi
Tâm trạng của đàn ông dần dần được đi vào ổn đinh. Sex không phải là thứ duynhất, điều bạn quan tâm còn có cả sự nghiệp và tình yêu. Nếu vào thời kỳnày vẫn không kiểm soát được ham muốn, cả đời bạn sẽ không làm nên trò trốnggì.
Trong lúc này, bạn vẫn chưađủ mạnh nhưng luôn muốn chứng tỏ mình. Khi theo đuổi một cô gái, bạn thườngnói: “Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em". Nhưng cũng ở trong giai đoạnnày, đàn ông sẽ dần hiểu rõ phụ nữ nhất.
Thời kỳ mê hồn: từ 29 đến 38 tuổi
Sau nhiều năm thăng trầm, đàn ông đã trở nên ổn định, thanh lịch và biếtkiểm soát cảm xúc của mình. Điều quan trọng là đàn ông đã có trong tay sựnghiệp, sự tự tin. Bạn cũng đã biết tình dục là chuyện của cả hai người, nếuchẳng may bị từ chối cũng không còn phải đau buồn như trước.
Bạn có thể dễ dàng đối mặt với mọi việc, vì đối với bạn, phụ nữ không còn làđiều bí ẩn. Bạn không những biết cách đánh giá về phụ nữ, mà còn cho họ thấysự quyến rũ của mình. Bạn sẽ không để cho phụ nữ phải xấu hổ, và cũng khôngđể cho mình gặp phải bối rối. Bạn sẽ làm dấy lên những làn sóng trong tráitim người phụ nữ.
Thời kỳ bảo thủ: từ 39 đến 55 tuổi
Bạn phải đối mặt với sợ hãi: ham muốn đã giảm xuống. Mặc dù gặp người phụ nữđẹp nhưng ham muốn chỉ tồn tại dưới dạng những ý nghĩ. Bạn có thể hoàn toànkiểm soát tình cảm của mình. Thỉnh thoảng sự bình lặng lại làm cho bạn cảmthấy lo buồn. Bạn khát vọng có một gia đình ấm áp, hạnh phúc, cuối tuần đượcở bên vợ, con.
Các cơ quan có phần bị suy yếu, tóc dần dần bị mỏng đi. Bạn thường cảm thấybuồn chán, mơ mộng trở lại thời thanh niên. Có những lúc, ngưỡng mộ mộtngười phụ nữ, bạn rất dễ “vượt rào”. Những mối quan hệ này thường không kéodài, và kết thúc có phần bi kịch."
Thời kỷ hoài niệm: từ 56 tuổi trở đi
Vào thời gian này, bạn ít có cảm hứng với tình dục, và muốn đầu tư sự quantâm vào các khía cạnh khác, chẳng hạn như hoa, cờ tướng và đương nhiên cũngbao gồm cả kỷ niệm, hồi ức.
Theo khảo sát, nếu ở tuổi này, cặp vợ chồng muốn ngừng quan hệ tình dục thì95% do đề xuất của người đàn ông, mặc dù điều này không công bằng với phụnữ. Bạn tự cảm thấy răng đã mòn, tóc đã thưa, các cơ quan sinh dục đã bắtđầu suy yếu, không còn được hấp dẫn như trước nữa. Trong thực tế đây là hiệuứng tâm sinh lý. Nếu bạn biết cách điều chỉnh thì vẫn có thể tận hưởng, thỏamãn đời sống tình dục.
Theo Đỗ Yến
Đất Việt