Mức độ tin cậy trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới đượccác doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất tốt, đặc biệt từ năm 2011 trở đi.

Kết quả này dựa trên khảo sát 750 công ty hàng đầu của các nước châu Âu tại ViệtNam do phòng công nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chiều 27.10tại TP.HCM. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên về “chỉ số kinh doanh” hàng quýdo tổ chức này thực hiện.

Theo EuroCham, mức độ tin cậy trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam trong giaiđoạn tới rất tích cực, với chỉ số tình hình kinh doanh đạt 75% điểm khảosát. Thống kê cho thấy, 62% trong những doanh nghiệp được khảo sát cho biết,các hoạt động của họ chủ yếu được tập trung tại thị trường nội địa.

Những dự báo về triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư trong năm 2011 chothấy xu hướng rất tích cực. 70% đã liệt kê triển vọng kinh doanh của họ là "tốt"hoặc "xuất sắc", chỉ khoảng 18% có ý kiến trung lập và 12% số còn lại cho làtiêu cực.

Khi đề cập đến kế hoạch đầu tư, phần lớn các công ty đều có kế hoạch tăng cườngđầu tư tại Việt Nam, cụ thể khoảng 45% xem xét tăng cường chút ít, 23% tăngcường đáng kể và khoảng 18% duy trì mức đầu tư hiện tại của họ. Chỉ có một thiểusố rất nhỏ lên kế hoạch để giảm đầu tư tại Việt Nam trong năm tới.

75% doanh nghiệp châu Âu tin cậy vào kinh tế Việt Nam
Hầu hết các doanh nghiệp châu Âu trong cuộc khảo sát cho rằng lạm phát ở Việt Nam sẽ đạt đến mức 10% (Ảnh: Ca Hảo)

Về kế hoạch tuyển dụng tại Việt Nam, hầu hết đều cho biết rằng họ mong đợinguồn nhân lực của họ duy trì như cũ (37%) hoặc tăng khoảng 20% (31%). Trongđó, có 18% số công ty được hỏi cho rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể trong việctuyển dụng (tăng hơn 20%) và chỉ có một số nhỏ lên kế hoạch giảm quy mô công tycủa họ vào năm 2011.

Hầu hết các công ty cho rằng tiền lương được trả cho cả lao động có tay nghềvà không có tay nghề sẽ tăng từ 5-10% trong năm tới. Và phần lớn cho rằng họkhông muốn có bất kỳ tình trạng bất ổn hoặc đình công về lao động trong ngànhkinh doanh của họ.

Tiến sĩ Matthias Dühn, giám đốc điều hành EuroCham nhận định, hiện nay nguồnnhân lực của Việt Nam đã được cải thiện một cách rõ rệt vì qua khảo sát nhiềucông ty, tập đoàn lớn của châu Âu cho biết là họ có thể tuyển dụng được nguồnnhân lực tại chỗ với tay nghề tốt, được đào tạo bài bản…

Cuộc khảo sát này còn cho thấy có đến 60% các doanh nghiệp trả lời rằng chỉ sốGDP của Việt Nam sẽ tăng khoảng 6-8% trong năm 2011. Điều này đang tạo ra sự tựtin tổng quan trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

Hầu hết các doanh nghiệp châu Âu trong cuộc khảo sát cho rằng lạm phát ở ViệtNam sẽ đạt đến mức 10%. Trong khi đó, 39% số người được hỏi trả lời lạm phátsẽ tăng 10-15% vào năm 2011. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp trả lời rằng tiềnđồng sẽ bị trượt giá khoảng 5-10% so với Euro và USD.

Nhìn chung, ông Peter Born, ủy viên EuroCham cho biết, môi trường kinh doanh vàđầu tư tại Việt Nam trong mắt của doanh nghiệp châu Âu vẫn rất tích cực, đầy lạcquan và sẽ có nhiều thuận lợi hơn nữa để tăng cường đầu tư trên nhiều lĩnh vựcvào đây trong năm tới.

“EuroCham nhận biết rất rõ khó khăn, rào cản nào mà doanh nghiệp châu Âu gặpphải tại Việt Nam nên chúng tôi liên tục có những cuộc làm việc, tiếp xúc vớiChính phủ Việt Nam để cùng nhau bàn bạc và tháo gỡ”, ông Peter Born nói.

Theo Ca Hảo
SGTT