Nữ minh tinh thú thực, ngay từ nhỏ, cô vốn không ôm mộng trở thành công chúa, trong khi vai diễn tiên hắc ám Maleficent lại có sức hút hơn hẳn với cô. 

Trở lại màn bạc với vai diễn nặng kí trong dự án bom tấn “Maleficent” (“Tiên hắc ám”), Angelina hiện là tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Hollywood trong thời gian vừa qua, sức hút của nữ diễn viên 39 tuổi còn “đánh bật” cả binh đoàn X-Men hùng hậu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. 
 
Chưa nói tới hình tượng nhân vật và diễn xuất của Angelina trong phim, chỉ riêng tạo hình ấn tượng của cô với gò má cao, cặp sừng uy nghi, đôi môi mọng đỏ, gương mặt trắng toát nhưng chứa đựng sự hắc ám cũng đủ khiến khán giả không khỏi bị thu hút.
 
Angelina Jolie với tạo hình ấn tượng trong phim 
 
Đến Trung Quốc quảng bá cho siêu phẩm mới ra mắt “Maleficent” vào tuần trước, Angelina Jolie đã có những trải nghiệm thú vị đầu tiên ở quốc gia châu Á này. Không chỉ thổi nến mừng sinh nhật cùng người hâm mộ, nữ diễn viên người Mỹ còn dành cho giới báo chí tại đây những trải lòng thú vị về bộ phim và vai diễn cô thể hiện. 
 
- Cô từng nói, cô yêu thích Maleficent ngay từ lúc nhỏ, Vậy, nhân vật phản diện này thu hút cô ở điểm nào?
 
Hồi nhỏ, khi đọc “Công chúa ngủ trong rừng”, tôi không hề muốn trở thành công chúa. Tôi cảm thấy, Maleficent là người phụ nữ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ và cũng có những ưu điểm. Cảm giác đó giống như lần đầu tiên tôi xem phim của Marlene Dietrich. Bà ấy khác biệt với tất cả mọi người, dùng cách riêng của mình để làm việc và diên xuất, tạo nên dấu ấn cá nhân. 
 
- Có người nói, Maleficent vừa là anh hùng, vừa là tội đồ. Cô nghĩ thế nào về nhận định này?
 
Hiển nhiên là như vậy. Maleficent là ác ma, cô ta làm nhiều việc ác, dùng bùa chú với vô số đứa trẻ, làm những chuyện mà chỉ kẻ xấu mới làm. Nhưng người phụ nữ này cũng có những điểm đặc biệt và cá tính. 
 
 
Maleficent nữ tính nhưng mạnh mẽ, là một nhân vật cá tính và thú vị 
 
- Trong phim, cô có tạo hình rất bắt mắt và ấn tượng. Quá trình hóa trang của cô có điều gì thú vị?
 
Sáng nào tôi cũng phải hóa trang khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó lại tẩy trang mất 30 phút. Sau khi hóa trang xong, tôi không thể ngồi xuống một chỗ, đành phải đi qua đi lại, nghe nhạc, đọc tin tức để “giết chết” cảm giác sốt ruột khi chờ đợi. Tuy rất vất vả, nhưng tạo hình hoàn hảo trong phim đã khiến tôi tưởng tượng mình là Maleficent thực thụ, nhờ vậy mà hóa thân vào nhân vật dễ dàng hơn. 
 
- Có phải cô đã mang đôi sừng đạo cụ của mình về nhà?
 
Đúng vậy, các con tôi rất thích thú với món đồ này. 
 
- Nhiều người cho rằng, “Maleficent” có nhiều điểm tương đồng với “Alice trong xứ sở thần tiên”, với cùng một nhà biên kịch chấp bút, đạo diễn của “Maleficent” cũng đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật của “Alice trong xứ sở thần tiên”. Theo cô, hai bộ phim này có điểm gì khác biệt?
 
Nói thật lòng là tôi không nhớ phim “Alice ở xứ sở thần tiên” rõ lắm. Chỉ biết là, Linda Woolverton là một biên kịch tài ba. Cô ấy khắc họa nhiều tính cách đa dạng và thú vị của các nhân vật trong cùng một kịch bản. Bộ phim cũng chứa đựng nhiều yếu tố kì ảo, điều này phải kể đến công lao và sự cầu kì của đạo diễn.
 
 
Angelina và con gái Vivienne trong một cảnh quay của "Maleficent" 
 
- Cô từng nói không muốn các con nối nghiệp diễn viên. Vậy tại sao cô lại đưa bé Vivienne cùng góp mặt trong “Maleficent”?
 
Đến bây giờ, tôi vẫn giữ quan điểm không đồng ý các con tôi gia nhập ngành điện ảnh. Nhưng trường hợp của Vivienne rất đặc biệt. Đứa trẻ nào vừa nhìn thấy tôi cũng sợ hãi, nên tôi đành đưa con gái tới đóng phim. Quá trình tập luyện cho con bé cũng vất vả. Tôi bảo Vivienne coi đóng phim như một trò chơi vui vẻ và hướng dẫn con bé tập diễn cho từng cảnh quay. 
 
- Trong phim, vai diễn công chúa do Elle Fanning đảm nhận đã khiến Maleficent thay đổi từ kẻ xấu thành người tốt. Cô hãy chia sẻ về quá trình biến đổi nội tâm này của Tiên hắc ám?
 
Không biết phải nói như thế nào cho đúng, nói nhiều quá sẽ thành tiết lộ nội dung mất. Trong phim hay trong cuộc sống, mối chúng ta đều trải qua những khoảng thời gian đen tối, có những chuyện khiến chúng ta mệt mỏi, thất vọng, nhưng chúng ta vẫn bị cảm hóa bởi những điều tốt đẹp khác. Câu chuyện của “Maleficent” chính là, người mẹ được đứa con hóa giải. 
 
 
 
- Phần lớn khán giả biết đến Angelina Jolie qua phim “Tomb Raider”, nhưng diễn xuất của cô lại được khẳng định qua các phim “Gia”, “Changeling”… Trong tương lai, cô sẽ tiếp tục thử thách chính mình với dạng vai nội tâm phức tạp hay phát triển sự nghiệp với thể loại phim hành động?
 
Cá nhân tôi yêu thích cả phim tâm lý và phim hành động. Tôi cũng rất vui vì khán giả đón nhận tôi thông qua hai dòng phim này. Riêng với “Maleficent”, tôi nghĩ, bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo của phim hành động và phim tâm lý.  Còn trong dự án kế tiếp hợp tác với Brad Pitt sắp tới, tôi sẽ phát huy không gian cho những cảnh phim đòi hỏi nội tâm. 
 
- Trong mắt nhiều người, Angelina là nữ thần của sự gợi cảm. Cô đã thể hiện sự quyến rũ của mình như thế nào trong “Maleficent”?
 
Ở mỗi bộ phim, tôi có cách thể hiện sự quyến rũ khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là thể hiện con người chân thực của mình, chứ không phải gượng ép tạo ra sự gợi cảm. Gợi cảm cần bắt nguồn từ sự tự tin và chân thật.

Theo Depplus