Sáng nay, 20/3, những người biểu tình chốngchính phủ Thái Lan đã bắt đầu cuộc diễu hành bằng phương tiện giao thông quanhBangkok với tuyên bố muốn gửi thông điệp hòa bình, tình yêu và hạnh phúc tớingười dân thủ đô.

Phương tiện chủ yếu là xe gắn máy. (Ảnh Reuters)

Dẫn  đầu đoàn tuần hành là khoảng 500 chiếc mô tô,bắt đầu di chuyển từ điểm giao Yommarat, cách cầu Phan Fah - điểm biểu tìnhchính của những người áo đỏ, khoảng hơn 1 km.

Trước khi xuất phát, các lãnh đạo biểu tình đãnhắc lại với những người tham gia thực hiện đúng nguyên tắc “3 không”: Không tứcgiận, không bạo lực và không phản kháng, nhằm đạt được mục đích như đã tuyên bốtrước đó.

Ông Weng Tochirakarn, một trong những lãnh đạochủ chốt của phe áo đỏ, khẳng định rằng cuộc tuần hành bằng phương tiện cơ giớichỉ nhằm gửi tới người dân Bangkok thông điệp: nụ cười, tình yêu và hạnh phúc.

Đồng thời, những người lãnh đạo phe biểu tìnhcũng mời những người dân thủ đô cùng tham gia.

Trong một động thái khác, những người lãnh đạobiểu tình tại Thái Lan trong hơn 1 tuần qua đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với

Hàng ngàn áo đỏ tham gia tuần hành bằng phương tiện giao thông tại Bangkok. (Ảnh: Reuters)

chính phủ nếu Thủ tướng Abhisit chịu thảo luận vềyêu cầu của họ là giải tán chính phủ và tổ chức bầu cử sớm trước thời hạn.

Còn trước đó, Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng địnhsẵn sàng ngồi vào bàn với lãnh đạo của những người áo đỏ miễn sao các cuộc biểutình do họ tổ chức diễn ra trong hòa bình và trật tự.

Ông Abhisit đưa ra tuyên bố trên vào ngày 19/3,chỉ một ngày sau khi những người áo đỏ tưới máu vào dinh thự riêng của ông đểgây sức ép buộc chính phủ phải thỏa mãn yêu cầu.

Trước đó, những người biểu tình cũng tưới máu vàotòa nhà chính phủ cùng các trụ sở của đảng Dân chủ cầm quyền.

Theo Linh Huy