Trong bối cảnh các đại giachâu Âu đã sớm đặt chỗ ở vòng knock-out Champions League thì Arsenal buộc phảichờ loạt trận cuối gặp FK Partizan mới quyết định được số phận của mình. Bấtluận kết quả ra sao thì lòng kiêu hãnh của các “Pháo thủ” cũng đã bị sứt mẻkhông ít.
Khi lá thăm may rủi xếp Arsenalvào bảng H, hẳn nhiều người đã nghĩ rằng đại diện nước Anh sẽ dễ dàng thiết lậpsự thống trị tuyệt đối. Những cái tên như Shakhtar Donetsk, SC Braga, FKPartizan đều không phải “khách quen” tại Champions League, hơn nữa lại đến từnhững nền bóng đá kém phát triển nên không thể sánh ngang tầm với Arsenal.
Ba lượt trận đầu tiên càng củngcố cho nhận định đó khi Arsenal lần lượt nghiền nát Braga 6-0, Partizan 3-1 vàShakhtar 5-1. Với 9 điểm tuyệt đối, Arsenal tưởng rằng sẽ lấy vé đi tiếp dễ nhưthò tay nhặt món đồ trong túi. Tâm lý chủ quan bắt đầu nảy sinh trong mỗi cầuthủ và ngay cả với HLV giàu kinh nghiệm như Arsene Wenger.
![]() |
Arsenal tụt lại so với các đối thủ kình địch |
Trong chuyến làm khách củaShakhtar, Arsenal ra sân với đội hình không phải mạnh nhất. Lập tức họ nhận đượclời cảnh cáo với thất bại 1-2 mặc dù đã có bàn dẫn trước từ rất sớm của TheoWalcott. Nhưng chừng đó chưa đủ giúp các “Pháo thủ” tỉnh giấc, để rồi trongchuyến đi tới Braga ngày hôm qua, thày trò Wenger tiếp tục phơi áo với tỉ số0-2.
Đến lúc này Arsenal mới chợt nhậnra tình cảnh nguy hiểm của mình. Họ đã mất ngôi đầu bảng vào tay Shakhtar với 3điểm ít hơn và đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Braga, đội có cùng 9 điểmtrong tay.
Bằng lòng làm số 2?
Thực ra, cánh cửa đi tiếp củaArsenal vẫn rộng thênh thang bởi chỉ cần thắng “kẻ lót đường” Partizan ở loạttrận tới trên sân nhà Emirates là họ đủ tiêu chuẩn vượt qua vòng bảng. Tuynhiên, để đòi lại vị trí dẫn đầu, Arsenal cần phải “nhờ” Braga đánh bại Shakhtarngay trên đất Ukraina.
Nếu hội đủ cả 2 điều kiện cần vàđủ như trên, Arsenal sẽ có 12 điểm như Shakhtar nhưng được xếp trên. Theo luậtUEFA, nếu hai đội bằng điểm sẽ lấy thành tích đối đầu làm tiêu chí đầu tiên đểxếp hạng, sau đó mới xét đến hiệu số bàn thắng bại và cuối cùng là số điểm tíchlũy trong 5 mùa giải trước đó.
![]() |
Shakhtar nhiều khả năng sẽ xếp nhất bảng H |
Theo lý thuyết, Shakhtar vẫn chưagiành vé nhưng họ chỉ bị loại trong trường hợp thua Braga với cách biệt ba bàntrở lên (nếu thua 0-3 vẫn đi tiếp do hơn hiệu số bàn thắng bại). Khi đó, ba độitrong bảng sẽ bằng điểm với nhau và Arsenal được lợi nhất do có các chỉ số phụcũng như đối đầu tốt nhất.
Đáng tiếc là Arsenal không có quyền tự quyết trong tay. Vì vậy, họ cần chuẩn bịtâm lý sớm phải đối diện những địch thủ rất mạnh như Real Madrid, Barcelona,Bayern Munich hoặc Inter Milan (ở vòng 1/16, các đội cùng một quốc gia chưa phảiđụng độ nhau nên có thể tránh Chelsea và Man Utd).
Con đường dẫn Arsenal tới trận chung kết tại Wembley đã trở nên gian truân hơnnhiều sau hai cú vấp tai hại. Đây sẽ là bài học “khắc cốt ghi tâm” dành cho cáccầu thủ Arsenal nếu như muốn chấm dứt 5 năm trời không danh hiệu tại sânEmirates.
Sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League, đã có 12 đội chính thức đi tiếp gồmTottenham, Inter Milan, Schalke, Olympique Lyon, Man Utd, Valencia, Barcelona,Bayern Munich, Chelsea, Olympique Marseille, Real Madrid và AC Milan.
Các đội vẫn còn hy vọng là Copenhagen và Rubin Kazan ở bảng D, AS Roma và Baselở bảng E, và cuối cùng là bảng H chưa ngã ngũ với cuộc cạnh tranh giữa Shakhtar,Arsenal và Braga.
Theo Sơn Tùng
BongdaOnline