Ngày 9/8,139 bộ hồ sơ cuối cùng của các hộ dân nuôi trồng hải sản xã Mỹ Xuân (huyện TânThành) do Văn phòng Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đảmnhận đã được TAND huyện Tân Thành tiếp nhận, hoàn tất việc nộp hồ sơ khởi kiệnCông ty Vedan của 1.254 hộ nông dân huyện Tân Thành.

Theo TTXVN, Thẩm phán Trịnh Hoàng Anh – người được TAND huyện Tân Thành giaonhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của các hộ dân trong huyện kiện Công ty Vedan cho biết,các hồ sơ đều đầy đủ thủ tục, toà không phải trả lại bộ hồ sơ nào và việc tiếpnhận cũng diễn ra rất nhanh.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã nộp hết đơn kiện Vedan
Sông Thị Vải bị ô nhiễm nặng vì nước thải từ nhà máy của Vedan. Ảnh: VNN

Ông Hoàng Long Hà –Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tin tưởng cho biết: chứng cứpháp lý trong các bộ hồ sơ đều đầy đủ và rất vững chắc.

Chiều ngày 9/8, tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên Môi trường đã chủ trì cuộc họp vớilãnh đạo 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM và Công ty Vedan về việcngày 6/8, Công ty Vedan có văn bản đề nghị mức bồi cho nông dân 3 tỉnh 160 tỷđồng (trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu 50 tỷ, Tp.HCM 40 tỷ và Đồng Nai 70 tỷ).

Theo ông TrầnVăn Cường – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng BanChỉ huy thống kê thiệt hại kinh tế môi trường do Vedan gây ra ở tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM không chấp nhận mức bồi thườngtrên.

Đến cuối buổi chiềucùng ngày, Công ty Vedan đã phải đồng ý bồi thường 100% theo yêu cầu của củatỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM.

Tới đây, Công tyVedan sẽ làm việc cụ thể với Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM về thời điểm cũng nhưphương án bồi thường cho nông dân. Còn tỉnh Đồng Nai, do chưa thống nhất vớinhau được về số liệu, diện tích thiệt hại nên Công ty Vedan đề nghị được tiếptục làm việc với tỉnh này và sẽ bồi thường theo số liệu chính thức.

Theo Đ.M.Dương
Bee