
Ông Chu, 60 tuổi, đi khám bác sĩ vì tình trạng ho kéo dài không dứt. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị ung thư phổi khiến ông vô cùng bất ngờ. Ông chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ mình chỉ bị viêm họng thông thường thôi, không ngờ lại là ung thư phổi."
Trong lúc khám bệnh, ông Chu có hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, tôi từng nghe nói ung thư phổi sẽ gây đau ngực. Nhưng tại sao tôi lại không hề cảm thấy đau ngực chút nào?"
Bác sĩ giải thích rõ ràng: "Triệu chứng đau ngực thường chỉ xuất hiện khi ung thư đã di căn đến màng phổi, thành ngực hoặc xương sườn - tức là khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Ở giai đoạn đầu, ung thư phổi hầu như không gây ra triệu chứng đau ngực".
Ung thư phổi hiện đứng đầu trong danh sách các loại ung thư về cả tỷ lệ mắc bệnh lẫn tỷ lệ tử vong. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào sẽ quyết định rất lớn đến hiệu quả điều trị. Phát hiện càng sớm thì cơ hội chữa khỏi càng cao, tiên lượng bệnh càng tốt. Ngược lại, khi phát hiện muộn, việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều và nguy cơ tử vong cũng tăng cao.
Vậy thì, những dấu hiệu nào có thể giúp chúng ta nhận biết sớm ung thư phổi? Dưới đây là 5 triệu chứng bất thường cảnh báo sớm ung thư phổi.
1. Ho khan kích ứng
Ung thư phổi giai đoạn đầu thường không gây đau đớn bất thường, nhiều trường hợp chỉ biểu hiện bằng ho khan kích ứng. Đáng tiếc là triệu chứng này dễ bị chẩn đoán nhầm thành viêm họng hoặc viêm phế quản, khiến bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm vàng để phát hiện bệnh.
Ho vốn là phản xạ bảo vệ cơ thể, nhưng nếu ho kéo dài hơn 2 tuần không thuyên giảm, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

2. Khó thở
Khi ung thư phổi xuất hiện, nó thường gây ra tình trạng khó thở, ngột ngạt, một số bệnh nhân có thể thở gấp bất thường.
3. Sốt không rõ nguyên nhân
Nếu sốt nhẹ hoặc vừa không kèm triệu chứng cảm lạnh, tuyệt đối không được chủ quan. Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân phổ biến gây sốt, do khối u tiết nhiều yếu tố hoại tử hoặc gây viêm phổi tắc nghẽn.
4. Khó chịu vùng họng
Ung thư phổi giai đoạn đầu đôi khi không biểu hiện triệu chứng điển hình ở phổi, mà chỉ gây ngứa họng, đau họng hoặc khàn tiếng.

5. Ho ra đờm lẫn máu
Ung thư phổi có thể gây ho đờm trắng dính hoặc bọt trắng, khác với đờm mủ do viêm phổi. Bề mặt khối u chứa nhiều mạch máu, khi ho dễ vỡ gây chảy máu. Do đó, nếu thấy đờm lẫn máu, cần đi khám ngay.
Cách phát hiện ung thư phổi tốt nhất là chụp CT phổi, không phải X-quang ngực. Nếu bạn hút thuốc lâu năm mà chưa từng chụp CT phổi, hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Regional Health cho thấy, chỉ cần chụp CT ngực một lần có thể giảm 16% tỷ lệ tử vong do ung thư phổi.

* Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, mọi quyết định điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân và chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa.

Theo Thương trường