Chiều ngày 28/3, Kiểm toán Nhànước thực hiện các phần việc đầu tiên trong kế hoạch "mổ xẻ" tính hợp lý trongcác đợt tăng giá điện tại tập đoàn Điện lực VN (EVN).
Theo Tổng kiểm toán Nhà nước, đợtkiểm toán tại EVN lần này các đơn vị chức trách sẽ tập trung chủ yếu vào cơ cấuhình thành giá điện. Qua đó, sẽ làm rõ xem đợt tăng giá điện từ 1/3 vừa qua cóhợp lý. Đặc biệt là trước các thông tin cho rằng tăng giá như vậy, EVN vẫn bị lỗhàng chục tỷ đồng, tăng giá vậy vẫn chưa tính đúng tính đủ.
Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũngsẽ làm minh bạch những yếu tố cấu thành giá điện, yếu tố tăng và tiết kiệm chiphí, tiết giảm điện... Đồng thời cũng làm rõ chi phí của một số đơn vị sử dụngnhiều điện như xi măng...
![]() |
Tại thời điểm công bố giá bánđiện mới, Bộ Tài chính đã phát đi thông báo rằng đợt tăng giá này chưa bù đắpchi phí và ngành điện chưa có lợi nhuận. Cơ quan này còn tiếp tục khoanh lại cáckhoản chi phí phát sinh từ năm 2010 trở về trước để xử lý dần cho các năm tiếptheo. Thậm chí, Bộ Tài chính còn nói rằng nếu năm 2011 không điều chỉnh giá thìngành điện sẽ lỗ thêm 29.500 tỷ đồng nâng tổng số lỗ của các năm lên 57.417 tỷđồng.
Trước đó, năm 2009, Kiểm toán Nhànước cũng thực hiện kiểm toán EVN và đã phát hiện được nhiều tỷ đồng mà đơn vịnày đã sử dụng chưa đúng mục đích, lỗ lãi không minh bạch.
Cùng với EVN, trong tuần này,Kiểm toán Nhà nước cũng bắt đầu "sờ" đến một số đơn vị khác như tổng công tyHàng hải VN (Vinalines), tổng công ty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai và nhiều dựán tại các tỉnh thành như Gia Lai, Hòa Bình, Phú Thọ, Hội An...
Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đangtiến hành kiểm toán tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và 2 ngân hàng lớn Vietinbankvà VDB.
Theo Hà Nguyễn
SGTT