Giá xăng dầu thành phẩm trênthị trường thế giới tăng cao nhưng vì mục tiêu kiềm chế lạm phát theo chỉ đạocủa Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa được điều chỉnh tănggiá bán lẻ trong nước. Một trong những giải pháp đang được tính tới là xả quỹbình ổn, giảm thua lỗ rất lớn cho các doanh nghiệp.
Đồng loạt lỗ từ 500 - 800 đồng/lít
Theo đại diện các doanh nghiệpđầu mối kinh doanh xăng dầu, chủ trương kìm giá xăng dầu khiến tất cả các doanhnghiệp này cùng rơi vào tình trạng thua lỗ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vương TháiDũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (
Ngày 31/3, giá dầu hoả, xăng A92thành phẩm trên thị trường Singapore, nơi cung cấp nguồn hàng chính cho cácdoanh nghiệp xăng dầu Việt Nam, đã leo lên gần 90 USD/thùng; dầu diesel vượt 90USD/thùng; giá madút trên dưới 470 USD/tấn.
Với các mức giá thấp hơn của ngày30/3, theo tính toán của Petrolimex, giá cơ sở của mỗi lít xăng A92 (bao gồm 300đồng/lít lợi nhuận định mức) là 18.068 đồng, trong khi giá bán lẻ hiện là 16.990đồng/lít. Ngay cả khi trừ 300 đồng lợi nhuận định mức, mức thua lỗ tương đốitính trên mỗi lít xăng hiện nay của Petrolimex khoảng gần 800 đồng/lít; trongkhi các mặt hàng đầu diesel và dầu hoả lỗ khoảng 600 đồng/lít.
|
Doanh nghiệp xăng dầu đang lỗ nặng vì giá thế giới tăng nhưng giá bán lẻ bị kìm |
Các doanh nghiệp khác như Tổng công ty xăng dầuquân đội, Công ty Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)...cũng cho biết tình trạng lỗ tương tự. Ông ĐăngVinh Sang, Tổng giám đốc Saigon Petro cho biết,công ty này mỗi ngày bán gần 3.000 khối xăng dầu,mỗi lít xăng lỗ khoảng 700 - 800 đồng/lít, mỗilít dầu lỗ khoảng 500 - 600 đồng/lít. Tính chungmỗi ngày tính ra Saigon Petro lỗ khoảng trêndưới 1,5 tỷ đồng.
Xả quỹ phải công bằng
Trước tình trạng này, các doanhnghiệp đã đề nghị giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, ngưng trích quỹ bình ổn, đồngthời sử dụng quỹ bình ổn để giảm thua lỗ cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Thoả,Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết hiện phương án giảm thuế nhậpkhẩu không phù hợp và Bộ đang tính toán đến hai phương án: hoặc chỉ xả quỹ bìnhổn và giữ nguyên giá bán lẻ hiện hành; hoặc xả ở một mức độ nhất định, đồng thờicho phép điều chỉnh tăng giá ở mức thấp.
Theo đại diện Cục quản lý giá,mức độ xả của quỹ phụ thuộc vào thời điểm rút lại quyết định ngừng tăng giá cũngnhư biến động của giá cả xăng dầu trên thị trường thế giới.
Khi đó, mỗi doanhnghiệp sẽ báo cáo lên Bộ Tài chính cụ thể số lỗ phát sinh do phải giữ giá bánhiện hành, tính từ thời điểm Bộ quyết định ngừng tăng giá tới thời điểm rút lạiquyết định ngừng tăng giá. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ cho xả quỹ Bình ổn giáở mức tương ứng, bù đắp phần nào thua lỗ cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệpkinh doanh hoà vốn.
Cũng theo Bộ Tài chính, nếu giábình quân 30 ngày tăng từ khoảng 87 USD/thùng hiện nay lên 90 USD/thùng thì Bộsẽ bỏ quyết định ngừng tăng giá, đồng thời vừa cho phép xả quỹ bình ổn, vừa chotăng giá bán lẻ. Ngược lại, nếu giá bình quân giảm xuống dưới 87 USD/thùng thìdoanh nghiệp có thể giữ giá và vẫn có khả năng xả quỹ ở mức độ nhất định để bùlỗ.
Nhận xét về phương án xả quỹ bìnhổn, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối cho biết, nếu Bộ xả quỹ như vậy vẫn chưacông bằng đối với các doanh nghiệp và khi nộp vào quỹ bình ổn 300 đồng/lít thìkhi sử dụng nên cố định một mức là bao nhiêu tiền/lít và chuyện đó là nhà nướctính được.
"Nếu 1 doanh nghiệp bán 1.000khối lỗ 3 tỷ, một doanh nghiệp khác cũng bán 1.000 khối lỗ 4 tỷ, mà dùng quỹbình ổn để bù lỗ cho hai doanh nghiệp này ở mức khác nhau là không hợp lý, bấtcông bằng"- vị lãnh đạo này nói. Vị lãnh đạo này tính toán, nếu ngưng trích quỹbình ổn và sử dụng quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp thì việc sử dụng quỹ có thể kéodài tới 4 tháng.
Theo Quỳnh Trang